Quận 10 khai mạc "Tháng công nhân" năm 2023

Ngày 6-5, Liên đoàn Lao động quận 10 (TPHCM) tổ chức lễ khai mạc “Tháng công nhân” lần thứ 15, với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”; đồng thời phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” năm 2023.

Đến dự có các ông Trần Đoàn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM; Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10; Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 10 ký kết liên tịch với một số đơn vị, doanh nghiệp về những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 10 ký kết liên tịch với một số đơn vị, doanh nghiệp về những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Phát biểu khai mạc “Tháng công nhân” năm 2023, ông Nguyễn Hữu Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 10, cho biết: “Tháng công nhân” năm nay gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, tiếp tục mục tiêu khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, trao quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, trao quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các hoạt động trong "Tháng công nhân" được diễn ra với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và được tổ chức từ cơ sở đến cấp quận, như: tôn vinh, tuyên dương đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiêu biểu; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với NLĐ; chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh…

Ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10, trao tặng quà đến người lao động bị tai nạn lao động, có mức suy giảm khả năng lao động trên 51%
Ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10, trao tặng quà đến người lao động bị tai nạn lao động, có mức suy giảm khả năng lao động trên 51%

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 10 đã ký kết liên tịch với một số đơn vị, doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đến đoàn viên, NLĐ với những ưu đãi, qua đó góp phần hỗ trợ cuộc sống của NLĐ.

Dịp này, lãnh đạo UBND quận 10 trao tặng quà đến 7 NLĐ bị tai nạn lao động, có mức suy giảm khả năng lao động trên 51%; lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 10 trao tặng quà đến 27 NLĐ bị tai nạn lao động, có mức suy giảm khả năng lao động từ 50% trở xuống và 63 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, người lao động mua sắm tại các gian hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm
Đoàn viên, người lao động mua sắm tại các gian hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm

Sau phần khai mạc “Tháng công nhân”, các đoàn viên, NLĐ tham quan gian hàng giới thiệu dịch vụ của Tổ chức tài chính vi mô CEP về hỗ trợ, tư vấn vay vốn, hoạt động xã hội từ thiện; gian hàng tư vấn những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội; mua sắm tại các gian hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, ẩm thực... do các đơn vị, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thực hiện.

Tin cùng chuyên mục