Quân đội Nga thế chân quân Pháp ở Niger

Đài truyền hình nhà nước Niger RTN đưa tin, các chuyên gia quân sự Nga đã đến Niger để huấn luyện chiến đấu và triển khai hệ thống phòng không tại nước này.

Theo Sputnik, sự xuất hiện của các giảng viên quân sự Nga diễn ra trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Abdourahmane Tchiani, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về bảo vệ tổ quốc của Niger.

Chuyên viên quân sự Nga vừa tới Niger. Ảnh: OBOZ.UA

Chuyên viên quân sự Nga vừa tới Niger. Ảnh: OBOZ.UA

Theo ông Akinyinka Akinyoade, nhà phân tích chính trị và nhà nghiên cứu cấp cao châu Phi thuộc Trung tâm Leiden ở Hà Lan, về mặt lý thuyết, Pháp rút quân khỏi Niger đã tạo ra một khoảng trống về trật tự và an ninh quốc gia của Niger nên sự có mặt của quân Nga là điều tất nhiên. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Nga đồng ý giúp đỡ Niger khi ảnh hưởng của Moscow ở châu Phi ngày càng tăng. Chuyên gia này cho biết gần đây, Nga đã hỗ trợ chính phủ Mali và Burkina Faso trong bối cảnh chính trị, quân sự và kinh tế gần như tương tự Niger.

Pháp xâm chiếm Niger trong hơn 60 năm, cho đến năm 1960 và duy trì sự hiện diện ở quốc gia châu Phi này rất lâu sau đó. Binh sĩ Pháp cuối cùng rời Cộng hòa Niger vào tháng 12-2023. Trước đó, Đại sứ Pháp và phái đoàn ngoại giao đã bị trục xuất khỏi Niger vào tháng 9-2023 sau mâu thuẫn khiến chính quyền cắt nguồn cung cấp nước của đại sứ quán.

Tin cùng chuyên mục