Quảng Bình: Một xã có hơn 1.000 giếng nước có nguy cơ sập rất cao

Ngày 13-11, UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau sự cố 2 vợ chồng tử vong do sập giếng nước, qua rà soát, địa phương này có hơn 1.000 giếng nước xuống cấp, nguy cơ sập rất cao.

Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết, dễ ngập lụt về mùa mưa và khô hạn về mùa hè. Về địa chất, có những thay đổi nên tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sập các giếng tự đào. Những giếng nước này có tuổi đời ít nhất cũng hơn chục năm, có những giếng hơn 30 năm. Trước đó, khi người dân còn dùng gầu để múc nước, việc kiểm tra, tu sửa diễn ra thường xuyên. Nhưng nhiều năm trở lại đây, khi máy bơm hỗ trợ việc hút nước, người dân bịt kín miệng giếng bằng ván, thậm chí là nắp bê tông, dẫn đến việc ít kiểm tra, duy tu, sửa chữa.

Qua tìm hiểu, tuy hiện nay bà con đã chuyển qua sử dụng nước sạch công cộng nhưng các giếng nước tự đào ở xã Vạn Ninh vẫn được giữ lại phục vụ cho việc chăn nuôi, tưới cây. Do đó, chính quyền khuyến cáo người dân duy tu bảo dưỡng nhằm không để tai nạn xảy ra.

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, lúc 10 giờ ngày 2-11, đã xảy ra vụ sụp giếng khiến 2 vợ chồng tử vong. Nạn nhân là bà Tr.Th.L. (sinh năm 1963), cùng chồng là Ng.Đ.H. (sinh năm 1964, trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh).

Thời điểm trên bà L. đang làm cá cạnh giếng nước, ông H. bơm nước lên bồn. Bất ngờ giếng nước phát nổ, thành giếng bị nuốt chửng, kéo theo 2 vợ chồng ông H. xuống giếng.

Tin cùng chuyên mục