Quảng Nam sơ tán dân, tạm dừng tìm người mất tích, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập lụt

Do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao đã chia cắt quốc lộ 40B qua địa phận huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và đường lên huyện Nam Trà My bị cô lập. Cơ quan chức năng đã phải sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn; đồng thời, tạm dừng việc tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong các vụ sạt lở trước đó.

Lực lượng chức năng cố gắng khắc phục những điểm vừa mới sạt lở trở lại. Ảnh: NGỌC PHÚC
Lực lượng chức năng cố gắng khắc phục những điểm vừa mới sạt lở trở lại. Ảnh: NGỌC PHÚC
Ngày 30-11, cơ quan chức năng cũng cho biết, tuyến đường từ trung tâm xã vào thôn 3 (nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 13 người chết và mất tích) vẫn chưa thể thông do nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, cần có phương tiện máy móc mới khắc phục được. Bên cạnh đó, chính quyền xã Phước Lộc đã sơ tán 50 hộ dân thôn 3 đến nơi an toàn.
Việc tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cũng đã tạm dừng.

Ngoài ra, sau chỉ vài ngày thông tạm tuyến, tuyến đường từ xã Phước Kim đi xã Phước Thành cũng sạt lở trở lại. Sở GT-VT Quảng Nam phải túc trực để kịp thời khơi thông đường, tránh sạt lở chồng sạt lở, gây khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông.

Quảng Nam sơ tán dân, tạm dừng tìm người mất tích, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập lụt ảnh 1 Tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn. Ảnh: NGỌC PHÚC

Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Cường (Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã Trà Leng, nước sông, suối đang dâng cao, chảy xiết nên ở một số nơi, phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã này.

“Chính quyền xã đã sơ tán khoảng 100 người dân sinh sống dọc các con sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở..., đến các ngôi nhà kiên cố”, ông Cường nói.


Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ven sông ở Quảng Ngãi ngập lụt

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng ven sông, vùng thấp trũng bị ngập sâu.
Ghi nhận tại xã Bình Dương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều 30-11, nhiều nhà dân ven sông Trà Bồng bị ngập sâu trong nước.
Quảng Nam sơ tán dân, tạm dừng tìm người mất tích, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập lụt ảnh 2 Nước lũ sông Trà Bồng dâng cao gây ngập cục bộ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh:  NGUYỄN TRANG
Trước tình hình mưa lớn, lũ trên sông Trà Bồng lên, chính quyền xã Bình Dương đã yêu cầu ghe chở người dân qua lại sông Trà Bồng (ở khu vực xóm Đồng Min, thôn Đông Yên 2) dừng hoạt động từ sáng ngày 30-11 để đảm bảo an toàn.
Quảng Nam sơ tán dân, tạm dừng tìm người mất tích, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập lụt ảnh 3 Xóm Đồng Min, thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương ngập sâu trong nước, ghe thuyền qua lại bị cấm hoạt động từ sáng 30-11. Ảnh:  NGUYỄN TRANG

Mưa lớn cũng đã khiến lũ trên các sông thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lên nhanh và gây ngập cục bộ tại một số địa phương như: thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Minh, Hành Dũng,…

Cụ thể, từ 7 giờ sáng ngày 30-11, lũ trên sông Vệ đã đạt đỉnh, dao động ở mức cao và dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vệ sẽ xuống chậm.

Trong khi đó, nước tại các sông Trà Bồng, Trà Khúc và Trà Câu dự báo tiếp tục lên trong 6-12 giờ tới. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 3,20m, dưới mức BĐ2 là 0,30m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5,20m, trên mức BĐ2 0,20m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,00m, dưới mức BĐ3 0,50m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4,50m, ở mức BĐ2. 

Quảng Nam sơ tán dân, tạm dừng tìm người mất tích, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập lụt ảnh 4 Nước lũ tràn qua một khoảnh đất trống sát mép nhà dân. Ảnh:  NGUYỄN TRANG

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại một số địa phương thuộc các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

Ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng, ven sông ở một số địa phương các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Các điểm sạt lở núi đã xảy ra vào đợt mưa lũ trước đó như khu dân cư Ra Pân (xã Sơn Long), khu dân cư Măng Rin (thôn Măng Re, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây), khu vực đỉnh dốc Đót (xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng), khu dân cư Nước Nia, khu dân cư Làng Bồ (huyện Sơn Hà)… cẩn thận đề phòng.

Lũ trên sông Trà Bồng dự báo tiếp tục lên, các vùng hạ lưu sông có nguy cơ tiếp tục ngập trên diện rộng. Ảnh:  NGUYỄN TRANG
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28-11 đến ngày 1-12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm, có nơi trên 400mm.

Tin cùng chuyên mục