Quảng Ngãi: Khẩn cấp đưa 4 bệnh nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu khi biển động

Sáng 12-10, 4 bệnh nhân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) được đưa lên tàu cao tốc vào đất liền cấp cứu trong tình hình sóng to, gió lớn.

Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn đã làm thủ tục chuyển tuyến cho 4 bệnh nhân vì các ca bệnh vượt khả năng điều trị của trung tâm.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp đưa 4 bệnh nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu khi biển động ảnh 1 Bệnh nhân Võ Thành Phát, 7 tuổi, được Trung tâm Y tế Quân dân y cho chuyển tuyến vào đất liền điều trị

Trong đó có bệnh nhân nặng là Võ Thành Phát (7 tuổi, thôn Đông, An Vĩnh). Bệnh nhân nhập viện vào ngày hôm 11-10, chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, kèm theo chảy máu cam, gan lớn, bụng chướng có dịch tự do trong ổ bụng, còn 3 bệnh nhân khác bị sốt xuất huyết cũng được người nhà làm thủ tục xuất viện để vào bờ điều trị.

Trung tâm đã báo cáo với Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đề nghị Biên phòng tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cấp lệnh để tàu cao tốc Super Biển Đông đưa 4 bệnh nhân này vào đất liền điều trị.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp đưa 4 bệnh nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu khi biển động ảnh 2 Các bệnh nhân phải đi thuyền nhỏ ra tàu cao tốc vì tàu không thể cập cảng neo đậu

Lúc này, do biển động nên tàu không thể cập cảng vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, do vậy các bệnh nhân được trung chuyển bằng ca nô nhỏ, thuyền nhỏ ra tàu cao tốc.

Quảng Ngãi: Khẩn cấp đưa 4 bệnh nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu khi biển động ảnh 3 Tàu super Biển Đông neo đậu cách xa vũng tàu thuyền vì biển động

Tàu xuất bến lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-10, sau 40 phút vượt sóng to, gió lớn, tàu đã cập cảng Sa Kỳ an toàn để đưa các bệnh nhân đi cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục