Rạng sáng nay 20-1, đã đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, bàn giao cho gia đình

Lúc 1 giờ 20 phút, rạng sáng 20-1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), các lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, sau 21 ngày kể từ ngày bé gặp nạn 31-12-2022.
Đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất vào 1 giờ 20 phút sáng 20-1
Đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất vào 1 giờ 20 phút sáng 20-1

Sáng 20-1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã được đưa lên mặt đất, đồng thời bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cụ thể, lúc 1 giờ 20, rạng sáng 20-1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), các lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, sau 21 ngày kể từ ngày bé gặp nạn 31-12-2022.

Lực lượng cứu hộ xác định thi thể bé Hạo Nam kẹt ở trụ thứ 3, đồng thời xác định không nhổ trụ thứ 3 lên mặt đất. Tổ điều hành đã cử Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) trục vớt đưa lên mặt đất.

Lực lượng pháp y tỉnh đã tiến hành công tác chuyên môn khám nghiệm thi thể nạn nhân, sau đó bàn giao cho gia đình.

“Cũng may mắn, bé Hạo Nam được nguyên vẹn khi đưa lên. Có cha, mẹ cháu chứng kiến và đưa về gia đình an táng theo nguyện vọng. Các vấn đề pháp lý còn lại sẽ xử lý theo quy định”, ông Bửu thông tin.

Thi thể bé Hạo Nam được khâm liệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
Thi thể bé Hạo Nam được khâm liệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Kể từ ngày bé Hạo Nam gặp nạn, chính quyền địa phương tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng: 2 cần cẩu 50 tấn, một cẩu 80 tấn, búa rung 180kW được điều từ Cảng Cái Mép – Thị Vải về, các chuyên gia của Bộ GTVT, Nhật Bản, lực lượng công binh 25 (Quân khu 9), đơn vị thi công công trình, chính quyền địa phương... với hơn 350 người đến hiện trường để hỗ trợ.

Dự kiến, thi thể bé Hạo Nam được đưa lên mặt đất sớm hơn nhưng trong quá trình thi công, lực lượng cứu hộ tại hiện trường gặp trục trặc về trang thiết bị, kỹ thuật như: cẩu 80 tấn bị trục trặc ống dẫn dầu vào ngày 14-1; trong quá trình bơm bentonite ra khỏi lòng ống, phần đất phía lán trại quân đội bị tụt nên phải dừng bơm; Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp điều 2 ghe cát 200m3 đến hiện trường để bơm cát vào khoảng giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép… gia cố lại nền móng, nên công tác cứu hộ đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất chậm hơn so với dự kiến.

Trước đó, như SGGPO đã đưa tin, trưa 31-12-2022, bé Hạo Nam cùng ba người bạn cùng xóm vào khu vực công trình xây dựng cầu Rọc Sen nhặt sắt vụn nhưng không may, bé Nam bị rơi vào ống trụ bê tông rỗng có đường kính 25cm, sâu 35m được đóng sâu xuống lòng đất. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cha cháu bé cùng lực lượng công trình và công an đã nhanh chóng đến ứng cứu, nhưng bất thành.

Ban đầu, bé Nam còn kêu cứu, nhưng sau đó đã không còn tín hiệu. Cơ quan chuyên môn tiếp tục bơm oxy, dưỡng khí, duy trì sự sống cho bé. Sau 5 ngày đầu cứu hộ, cơ quan chức năng tiên lượng tình hình diễn biến xấu, không còn dấu hiệu sinh tồn. Những ngày sau đó, các lực lượng vẫn rất tích cực thực hiện công tác cứu hộ để đưa thi thể cháu bé lên mặt đất.

Tin cùng chuyên mục