Theo số liệu của Mapbiomas - dự án nghiên cứu về sự biến mất của các khu vực rừng phòng hộ trong rừng Amazon, con số trên bao gồm cả các khu vực bảo tồn, vùng đất bản địa và các vùng đất nội địa. Con số này gấp 6 lần diện tích của Sao Paulo - TP lớn nhất Brazil.
Cũng theo nghiên cứu của Mapbiomas, không kể các vùng rừng phòng hộ, diện tích rừng Amazon bị tàn phá trong vòng 30 năm qua đã lên tới 39,8 triệu ha, tương đương 19% tổng diện tích rừng tự nhiên từng tồn tại trong năm 1985. Ngoài ra, 84% diện tích bị mất đi của khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này đã trở thành các khu vực đất kinh doanh nông nghiệp.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm
-
Pakistan và IMF đàm phán nối lại chương trình cứu trợ
-
Canada: Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 31 năm
-
Chung tay chống biến đổi khí hậu
-
Bulgaria hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
-
Brazil: Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thiệt mạng
-
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý 1-2022
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
9 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm