Sách Trắng về khoa học - công nghệ Nhật Bản 2019: Cải thiện năng lực nghiên cứu cơ bản

Ngày 28-5, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách Trắng về khoa học - công nghệ năm 2019, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện năng lực nghiên cứu cơ bản của nước này.
Nhật Bản luôn là quốc gia đi đầu trong phát triển khoa học - công nghệ. Ảnh: Miraikan
Nhật Bản luôn là quốc gia đi đầu trong phát triển khoa học - công nghệ. Ảnh: Miraikan

Trong Sách Trắng, Chính phủ Nhật Bản đã khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu cơ bản, và coi đây là nền tảng cho sự phát triển của xã hội và có thể đem lại các giá trị mới cho xã hội cũng như cuộc sống của người dân trong tương lai.

Tokyo cũng thừa nhận vị trí của Nhật Bản trên trường quốc tế liên quan tới số lượng các báo cáo khoa học có chất lượng cao đã suy giảm trong những năm gần đây, đồng thời cảnh báo sự hiện diện của Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản có thể sẽ tiếp tục giảm thêm.

Hồi tháng 10-2018, hàng loạt nhà khoa học Nhật Bản đã từng đoạt giải Nobel đã kêu gọi chính phủ đầu tư nhiều hơn nữa cho nghiên cứu cơ bản. Theo đài NHK, có nhiều số liệu cho thấy nghiên cứu cơ bản của Nhật Bản đang phải đối mặt khủng hoảng. 

Tin cùng chuyên mục