Sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn về tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc.

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024).

Mục đích là thông qua hoạt động tôn vinh, tri ân thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân đối với những người đã có công lao trực tiếp đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Theo đó, MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên vận động, tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.

Về tổ chức cuộc gặp mặt, với tỉnh có dưới 30 đại biểu (trong số đó có nhiều đại biểu sức khỏe yếu) thì không tổ chức gặp mặt mà tổ chức đi thăm, tặng quà; đối với tỉnh có số lượng dưới 100 đại biểu, mời toàn bộ đại biểu tham dự (tùy điều kiện sức khỏe của các đại biểu); đối với tỉnh có số lượng lớn hơn 100 đại biểu, mời khoảng 100 đại biểu tham dự (tùy điều kiện sức khỏe của các đại biểu). Thời gian dự kiến 1 ngày (khoảng từ 15-4 đến 2-5).

Mức quà tặng khoảng 1-2 triệu đồng/đại biểu do tỉnh, thành quyết định. Cùng với đó, địa phương tổ chức thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ).

Ngoài hoạt động ý nghĩa này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024).

Tin cùng chuyên mục