Trước đó, Jamaica hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi bão Melissa đổ bộ với sức gió cấp 5, thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương. Cơ sở hạ tầng nhiều khu vực bị phá hủy hoàn toàn, đặc biệt là thị trấn Black River, thủ phủ giáo khu St. Elizabeth.
Theo CNN, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết “toàn bộ hạ tầng thị trấn bị xóa sổ, 80–90% nhà bị tốc mái”. Lực lượng cứu hộ hiện gặp nhiều khó khăn vì đường sá bị chặn, nhiều cộng đồng vẫn bị cô lập. Theo cảnh sát, 4 thi thể đã được tìm thấy tại St. Elizabeth, trong khi 3 người khác tử vong trong quá trình chuẩn bị ứng phó bão. Khoảng 77% Jamaica hiện chưa có điện, công ty điện lực quốc gia đang đánh giá thiệt hại để khôi phục nguồn cung.
Tại Haiti, ít nhất 23 người chết và 17 người bị thương do lũ sông dâng cao, còn Cộng hòa Dominica ghi nhận 1 trường hợp thiệt mạng.
Chính phủ Mỹ đã triển khai đội phản ứng thảm họa khu vực, đồng thời lập lực lượng đặc nhiệm điều phối cứu trợ cho các nước Caribe.
Theo DW, các tổ chức như World Central Kitchen và Team Rubicon đang cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị nạn. Anh cũng thông báo viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu bảng Anh (3,3 triệu USD). Các sân bay quốc tế của Jamaica dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 30-10 để đón các chuyến bay cứu trợ và thương mại. Trong khi đó, các quốc gia trong khu vực tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất khi Melissa di chuyển qua Bahamas và hướng ra Đại Tây Dương.