Sôi nổi hội thi giã gạo truyền thống đồng bào Xơ Đăng

11 đội thi là đồng bào Xơ Đăng cùng nhau giã gạo. Qua hội thi, địa phương mong muốn đồng bào Xơ Đăng chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao để nâng cao đời sống.

TỴNNTJTJ.jpeg
Các đội thi hoàn thành phần giã gạo

Ngày 26-4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức hội thi giã gạo truyền thống đồng bào dân tộc Xơ Đăng năm 2024.

AQ.jpeg
Sàng gạo

Tham dự hội thi giã gạo có 11 đội của 11 xã trên địa bàn. Trong 30 phút, các đội thi sẽ dùng chày, cối truyền thống để giã những hạt lúa thành gạo sạch.

TGHBHB.jpeg
Các đội thi giã gạo

Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí số lượng và chất lượng gạo được đội thi giã trong cùng 1 đơn vị thời gian. Trong đó, giải nhất thuộc về đội xã Măng Ri.

THHH.jpeg
Các đội giã gạo

Theo UBND huyện Tu Mơ Rông, trên địa bàn, cây lúa là một trong các cây trồng chính. Nơi đây, đồng bào Xơ Đăng sản xuất lúa theo phương thức hữu cơ nên gạo rất sạch, an toàn.

FGREBGBH.jpeg
Kiểm tra gạo sau khi giã

Đặc biệt, huyện đã xây dựng được vùng trồng gạo ngon nhất thế giới ST25. Loại gạo này có giá trị dinh dưỡng, giúp nâng cao thể chất cho đồng bào Xơ Đăng. Các khu ruộng lúa bậc thang tuyệt đẹp cũng trở thành đặc sản du lịch, thu hút khách đến tham quan. Nhờ sản xuất lúa mà bà con thoát nghèo, đời sống no ấm. Việc tổ chức hội thi giã gạo, ngoài việc quảng bá thương hiệu gạo Tu Mơ Rông.

FFFF.jpeg
BBB.jpeg
Lãnh đạo các xã cổ vũ cho các đội thi

Tin cùng chuyên mục