Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp

Tối 19-11, tại trụ sở UBND phường 4, quận Gò Vấp, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Gia Định cùng chính quyền các phường 4, 5 và 10, quận Gò Vấp tổ chức trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
Ông Nguyễn Bửu Phúc, Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Gia Định trao học bổng cho các em học sinh
Ông Nguyễn Bửu Phúc, Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Gia Định trao học bổng cho các em học sinh

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng do Agribank tài trợ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM cho biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội Nhà báo TPHCM và Ngân hàng Agribank với mong muốn xây dựng nhà tình thương, xây cầu nông thôn và đặc biệt trao tặng những suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho các em đến trường, giúp giảm một phần gánh nặng chi phí sinh hoạt cho gia đình các em.

Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp ảnh 1 Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM  trao học bổng cho các em học sinh

Tại buổi trao học bổng, ông Nguyễn Bửu Phúc, Phó Giám đốc Agribank - Chi nhánh Gia Định mong những  suất học bổng nhỏ bé này sẽ giúp cho các em học sinh có thêm động lực phấn đấu trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi giúp ích cho xã hội và gia đình.

Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp ảnh 2
Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp ảnh 3
Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp ảnh 4 Toàn cảnh buổi trao học bổng cho học sinh nghèo tại Quận Gò Vấp
Tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gò Vấp ảnh 5 Toàn cảnh buổi trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quận Gò Vấp

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND phường 5, quận Gò Vấp gửi lời cảm ơn các đơn vị tài trợ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trong công tác chăm lo đời sống bà con nghèo của địa phương. 

Tin cùng chuyên mục