Tặng gần 200 phần quà cho học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Nam Trà My

Trưa 22-12, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (Tổng Công ty Điện lực miền Trung) vượt hàng trăm cây số từ Đà Nẵng đến thăm và tặng quà cho gần 200 học sinh vùng sạt lở núi Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao huyện Nam Trà My
Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao huyện Nam Trà My
Mang chương trình "Áo ấm vùng cao" đến Trường Tiểu học Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, ban tổ chức chương trình đã tặng 196 suất quà gồm: bộ đồ ấm, tập vở, 2 lốc sữa, bánh kẹo với trị giá 250.000 đồng/suất.
Toàn bộ số quà lần này là đóng góp của cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung nhằm góp phần giúp đỡ các em học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Trà Vân, huyện Nam Trà My.
Tặng gần 200 phần quà cho học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Nam Trà My ảnh 1 Tặng áo ấm cho trẻ em vùng sạt lở núi Trà Vân, huyện Nam Trà My 
Tặng gần 200 phần quà cho học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Nam Trà My ảnh 2 Chương trình "Áo ấm vùng cao" tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My 
Ông Phan Công Tám, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung cho biết, khi hay thông tin học sinh Trường Tiểu học Trà Vân gặp khó khăn vì nhà cửa bị sạt lở núi vùi lấp buộc phải dời làng đến nơi khác Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung liền tổ chức kêu gọi cán bộ, công nhân viên đóng góp để mua áo ấm, sách vở... giúp các em.
"Mặc dù lượng quà không nhiều nhưng cũng phần nào cùng chung tay, giúp sức để các em có cái mặc ấm vào mùa đông", ông Tám chia sẻ.
Tặng gần 200 phần quà cho học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Nam Trà My ảnh 3 Học sinh Trường Tiểu học Trà Vân mang quà về khu nội trú 
Cũng trong đợt này, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung thăm và tặng quà cho các công nhân đang thi công tuyến lưới điện Quốc gia từ trung tâm huyện Nam Trà My đến các bản làng của xã Trà Vân, trong đó có làng vừa di dời đến Khe Chữ vì sạt lở núi.
Hiện nay, các công nhân đang nỗ lực khắc phục khó khăn mưa, rét để thi công lưới điện hoàn thành trước Tết Nguyên đán, phục vụ bà con nơi đây. 
Tặng gần 200 phần quà cho học sinh tiểu học vùng sạt lở núi Nam Trà My ảnh 4 Tặng quà cho công nhân đang thi công lưới điện quốc gia về xã vùng cao Trà Vân, huyện Nam Trà My 
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, thông tin: Đợt mưa lớn kéo dài suốt đầu tháng 11 gây ra nhiều trận sạt lở núi, cô lập nhiều xã ở huyện Nam Trà My. Tuyến giao thông nối từ Trung tâm huyện Nam Trà My với các xã vùng cao bị sạt lở núi gây tê liệt hoàn toàn.
"Cũng trong đợt mưa lũ này, một quả đồi ập xuống vùi lấp 6 ngôi nhà tại thôn 2 khiến 4 người chết. Sạt lở núi khiến 144 ngôi nhà của đồng bào nơi đây hư hỏng vì sạt lở núi hoặc nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Trong tình thế khẩn cấp, UBND huyện Nam Trà My tức tốc dời làng đi nơi khác để đảm bảo an toàn tại Khe Chữ, cách làng cũ khoảng 3km. Trong quá trình dời làng, nhiều điểm trường tiểu học tại xã Trà Vân cũng phải di dời nên nhiều học sinh nơi đây phải học tạm trong những ngôi trường dựng tạm", ông Bửu cho biết.

Tin cùng chuyên mục