Tặng nhà cho 2 hộ nghèo dân tộc Ba Na ở Mang Yang

Ngày 7-10, tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, Đoàn Công tác Cụm thi đua 1 (thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM, gồm các đơn vị Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, quận 1, 3, 5, 10 và Tân Bình) do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Hoàng Ân làm trưởng đoàn đã đến huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) làm công tác thiện nguyện.
Đoàn Công tác Cụm thi đua 1, Hội chữ thập đỏ TPHCM trao biển tặng nhà cho 2 hộ nghèo dân tộc Ba Na ở huyện Mang Yang 
Tại đây, Đoàn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà chữ thập đỏ để tặng cho 2 hộ đồng bào dân tộc Ba Na nghèo là gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu (làng Groi, xã Kon Thụp) và gia đình anh Blen (làng Đê Rơn, xã Đăk Djrăng). Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ thuộc Cụm thi đua 1 đóng góp. 
Tặng nhà cho 2 hộ nghèo dân tộc Ba Na ở Mang Yang ảnh 2 Đoàn tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức cũng trao tặng 40 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 40 học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thành tích học tập tiến bộ. Tổng kinh phí thực hiện chuyến công tác xã hội tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai gần 140 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết, 2 hộ được tặng nhà sáng nay là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, gia đình sống trong nhà tạm bợ. Việc được tặng nhà sẽ giúp người dân có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động. Về phía địa phương, đơn vị đã huy động ngày công để giúp đỡ gia đình, cũng như cử lực lượng kiểm tra, giám sát việc xây dựng để căn nhà sớm hoàn thành, đạt chất lượng tốt.

Khởi công xây nhà chữ thập đỏ

Tin cùng chuyên mục