Đoàn Công tác Hội Chữ thập đỏ TPHCM thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Pleiku

Ngày 6-10, Đoàn Công tác Cụm thi đua 1 (thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM, gồm các đơn vị Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, quận 1, 3, 5,10 và Tân Bình) do Phó Chủ tịch hội Nguyễn Hoàng Ân làm trưởng đoàn, đã đến thăm Làng trẻ em SOS Pleiku (thuộc tỉnh Gia Lai, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi).

Đoàn Công tác Hội Chữ thập đỏ TPHCM thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Pleiku ảnh 1 Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ TPHCM thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Pleiku

Tại đây, Hội Chữ thập đỏ quận 1 đã tặng quà gồm bánh, sữa, xà phòng khử khuẩn cho 127 trẻ em mồ côi; đồng thời tặng thêm 20 suất trợ cấp học tập cho 20 em có thành tích học tập tiến bộ, mỗi suất  trị giá 1 triệu đồng. 

Cùng ngày, đoàn đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai về thủ tục đề nghị Hội Chữ thập đỏ TPHCM tặng 4 căn nhà chữ thập đỏ với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, cho biết, năm nay, Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng 5 tỉnh Tây Nguyên với mỗi tỉnh 4 căn nhà cho hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Đoàn Công tác Hội Chữ thập đỏ TPHCM thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Pleiku ảnh 2 Tặng 20 suất trợ cấp học tập cho 20 em có thành tích học tập tiến bộ

Hiện nay, tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, hồ sơ, thủ tục xây dựng đã xong, hội đã chuyển tiền để các tỉnh tổ chức xây nhà. Riêng Gia Lai, do thủ tục chưa hoàn tất, nên chưa thể chuyển tiền để triển khai xây nhà.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã tháo gỡ những vướng mắt trong thủ tục và đã hoàn thiện hồ sơ gửi Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Dự kiến sang tuần, khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hội sẽ chuyển tiền để Hội Chữ thập đỏ Gia Lai tổ chức xây 4 căn nhà chữ thập đỏ cho 4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của Gia Lai.

Tin cùng chuyên mục