“Tết yêu thương” đến với hơn 200 hộ đồng bào người Hoa quận 5

Sáng 1-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 14 (quận 5, TPHCM) phối hợp với chùa Bửu Sơn tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tặng quà Tết đến hơn 200 hộ đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền trên địa bàn. Mỗi phần quà tết gồm 500 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước tương.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp phát biểu tại chương trình tặng quà tết
Thượng tọa Thích Giác Hiệp phát biểu tại chương trình tặng quà tết

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bửu Sơn, cho biết: "Hưởng ứng chương trình Tết yêu thương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ngôi chùa, tự viện thuộc Tổ đình Vĩnh Nghiêm, trong đó có chùa Bửu Sơn đã phối hợp với các cấp MTTQ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà tết đến hàng ngàn hộ đồng bào các dân tộc, người tàn tật, neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn các quận huyện, TP Thủ Đức. Tổng giá trị của chương trình gần 10 tỷ đồng do Quỹ từ thiện Lá Xanh, Ngân hàng TMCP EximBank và nhiều đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp. Qua đó, góp phần để mọi nhà, mọi người đều có tết trong đầm ấm, đủ đầy”.

buu-son-1-8328.jpg
Trao quà tết đến các hộ đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn

Tin cùng chuyên mục