
Ngày 13-11, ban lãnh đạo các đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và Đảng Dân chủ Xã Hội (SDP) đã thông qua chương trình hành động cho nhiệm kỳ 4 năm của chính phủ mới, cam kết đưa nền kinh tế trì trệ của Đức phát triển và giảm mạnh tỉ lệ thất nghiệp.

Thách thức đang chờ đón nội các của bà Angela Merkel.
Đây sẽ là thách thức lớn đối với chính phủ "đại liên minh" trong tương lai.
Chương trình này được bà Angela Merkel, thủ lĩnh CDU và Thủ tướng tương lai của Đức, đưa ra hôm 12-11 và còn phải được thành viên hai đảng trên thông qua.
Được biết nhiều nhân vật của đảng SPD vẫn bất đồng đối với việc nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 16% hiện nay lên 19% bắt đầu từ năm 2007, vì đây sẽ là lần tăng thuế lớn nhất trong lịch sử nước Đức từ sau chiến tranh.
Trong khi đó, các nhân vật bảo thủ cũng không đạt được ý kiến thống nhất, cho rằng tăng thuế VAT sẽ không giúp cắt giảm được giá thành lao động nhằm mục đích giảm tỉ lệ thất nghiệp (hiện đang ở mức cao là 11%), và rằng chương trình phát triển kinh tế này sẽ ít có khả năng đưa nền kinh tế trì trệ của Đức trở lại con đường phát triển mạnh và tạo việc làm cho hơn 4 triệu người dân.
Chương trình này sẽ được đưa ra trình bày trước thành viên các đảng hôm nay 14-11, và nếu được thông qua, sẽ chính thức được ký vào ngày 18-11 tới tại Berlin.
V.S (Theo TTXVN)