Thái Lan dự kiến miễn visa cho khách Trung Quốc, Ấn Độ

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vừa đề xuất kế hoạch miễn thị thực (visa) cho du khách Trung Quốc, Ấn Độ đã làm dấy lên hy vọng phục hồi kinh tế.
Nguồn: Bangkok Post
Nguồn: Bangkok Post

Thái Lan dự kiến đón 30 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, gần gấp 3 con số của năm ngoái dù vẫn thấp hơn mức 40 triệu lượt trước Covid-2019.

Các nhà điều hành và phân tích du lịch tin tưởng việc miễn visa sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của ngành và giúp Thái Lan đạt được mục tiêu về lượng khách du lịch.

Hiện quy trình xin visa kéo dài là một trong những điểm nghẽn trong ngành du lịch Thái Lan. Theo các nhà phân tích thị trường, trong nửa đầu năm nay, thời gian chờ đợi trung bình để một du khách Trung Quốc có được visa du lịch đến Thái Lan là gần 15 ngày. Du khách Trung Quốc và Ấn Độ có thể nộp đơn xin visa tại cửa khẩu chi phí là 2.000 baht (57 USD) và được phép ở lại 15 ngày nhưng có một số yêu cầu phải đáp ứng.

Tin cùng chuyên mục