Trong thư, phía Thái Lan cho biết dù hai nước đã ký tuyên bố chung về tiến trình hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26-10, nhưng chỉ hai tuần sau, ngày 10-11, một nhóm binh sĩ Thái Lan đã trúng mìn được cho là do Campuchia cài đặt khi tuần tra tại khu vực biên giới tỉnh Si Sa Ket. Vụ nổ khiến 4 binh sĩ bị thương nặng, trong đó một người bị mất chân.
Thái Lan cũng cáo buộc lực lượng Campuchia đã nổ súng sang lãnh thổ Thái Lan tại tỉnh Sa Kaeo tối 12-11, với khoảng 30 phát đạn. Phía Thái Lan cho biết buộc phải bắn cảnh cáo “theo nguyên tắc cần thiết và cân xứng”.
Về phía Campuchia, Chính phủ liên tục bác bỏ các cáo buộc của Thái Lan và đề nghị LHQ mở cuộc điều tra độc lập về vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước. Campuchia cho rằng đã có một người dân nước này thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ việc gần làng Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey. Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định vụ việc xảy ra sau nhiều ngày Thái Lan “có hành động khiêu khích nhằm tạo đối đầu”.