Thái tử Frederik - vị Vua tiếp theo của Đan Mạch là ai?

Thái tử Frederik chuẩn bị trở thành vị vua tiếp theo của Đan Mạch sau thông báo của mẹ ông - Nữ hoàng Margrethe II, sẽ thoái vị vào ngày 14-1-2024.

Sinh ngày 26-5-1968, Thái tử kế vị Frederik André Henrik Christian là con trai cả của Nữ hoàng Margrethe và Quận công quá cố Henrik.

Thái tử Frederik có em trai là Hoàng tử Joachim, và 4 người con với công nương Mary Donaldson (kết hôn năm 2004), gồm: Hoàng tử Christian, Công chúa Isabella, Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine.

84800672-1677420273-650b49d8ec84e704c8d21f2a976ac334-2013.jpg
Thái tử Frederik André Henrik Christian cùng vợ là công nương Mary Donaldson du lịch ở Ấn Độ

Thái tử Frederik được đánh giá là hiện thân của sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, sẵn sàng lãnh đạo chế độ quân chủ nghìn năm tuổi của Đan Mạch trong tương lai.

Thái tử Frederik học tiểu học tại Krebs' Skole ở Copenhagen và sau đó học ở École des Roches, một trường nội trú ở Normandie, Pháp.

Ông nổi tiếng năng động, thích đi xe tốc độ cao và thích tiệc tùng, điều này từng khiến ông được coi là "hoàng tử tiệc tùng hư hỏng" vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, tai tiếng này bắt đầu thay đổi sau khi ông tốt nghiệp Đại học Aarhus năm 1995, trở thành thành viên hoàng gia Đan Mạch đầu tiên hoàn thành chương trình giáo dục đại học. Ông cũng có một thời gian làm việc tại Đại học Harvard (Mỹ), nơi ông đăng ký học với bút danh Frederik Henriksen. Sau đó, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Đan Mạch, Hải quân Hoàng gia Đan Mạch và Quân đoàn Người nhái Đan Mạch. Ông mang quân hàm thiếu tướng trong lục quân và không quân, chuẩn đô đốc trong hải quân.

img-20240101-110423-2663.jpg
Gia đình Thái tử Frederik André Henrik Christian

Thái tử đã tham gia một số cuộc tập trận và nhiệm vụ quân sự, bao gồm Chiến dịch ma sát ở vịnh Persic, chiến dịch nỗ lực tích cực ở Địa Trung Hải và chiến dịch Lá chắn Đại dương ở vùng Sừng châu Phi. Ông cũng là người bảo trợ cho nhiều tổ chức quân sự và nhân đạo khác nhau.

Thái tử Frederik còn là vận động viên thể thao và nhà thám hiểm. Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi marathon, 3 môn phối hợp..., ông cũng đã lên đỉnh Kilimanjaro, đi thuyền qua Đại Tây Dương và đi bộ đến Bắc cực. Ông là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế và là Chủ tịch danh dự của Ủy ban Olympic quốc gia Đan Mạch, đồng thời là người bảo trợ cho một số hiệp hội thể thao và văn hóa.

Thái tử Frederik thông thạo tiếng Đan Mạch, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Ông quan tâm đặc biệt tới khoa học, công nghệ và đổi mới, là người bảo trợ cho Lễ hội Khoa học Đan Mạch, Thành phố khoa học Copenhagen và Quỹ Công nghiệp Đan Mạch, Quỹ Động vật hoang dã thế giới, Quỹ Xanh toàn cầu. Ông cũng tham gia vào nhiều sáng kiến khác nhau để thúc đẩy phát triển bền vững, năng lượng tái tạo và hành động khí hậu.

Tin cùng chuyên mục