Thanh Hóa cần phát huy tiềm năng khác biệt

Chiều 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay; nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Thanh Hóa phải giữ vững, củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng; quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội; phát huy tối đa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; huy động sức mạnh toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, không để đột xuất, bất ngờ; đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Song song đó, tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục