Trong khi đó, khoảng một tuần qua, giá thanh long trồng theo phương thức truyền thống giảm mạnh, chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg. Nguyên nhân sản lượng thu hoạch tăng mạnh, vượt nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc, đang tạo thêm áp lực đối với thanh long.
Ông Huỳnh Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cho rằng sự chênh lệch về giá thanh long cho thấy yêu cầu chuyển đổi sang sản xuất an toàn, nâng tỷ lệ sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cấp thiết. Hiện tỉnh Lâm Đồng có hơn 25.000ha thanh long, sản lượng trên 600.000 tấn/năm với thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.