Thêm 3 ca tử vong và hơn 2.500 ca mắc mới, Covid-19 chưa thể thành cúm mùa

Chiều 10-5, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 2.507 ca mắc mới Covid-19 và 3 ca tử vong (Điện Biên 2 ca và Nam Định 1 ca). Đồng thời có thêm 657 người khỏi Covid-19 nhưng bệnh nhân nặng vẫn ở mức cao.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 11,58 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã có hơn 10,62 triệu người khỏi bệnh. Hiện nay, toàn quốc có 132 bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị phải thở oxy và thở máy. Tổng số tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Ca mắc mới Covid-19 ngày 10-5 tiếp tục tăng cao

Ca mắc mới Covid-19 ngày 10-5 tiếp tục tăng cao

Về tiêm chủng vaccine Covid-19, trong ngày 9-5, cả nước không có thêm liều vaccine Covid-19 được tiêm. Đến nay, tổng số vaccine Covid-19 đã được tiêm trong toàn quốc là hơn 266,2 triệu liều.

Theo GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 không còn là vấn đề khẩn cấp y tế công cộng nhưng đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt và chưa thể trở thành cúm mùa nên người dân không nên chủ quan. “Virus SARS-CoV-2 vẫn luôn biến đổi, điều này được khẳng định khi đầu tháng 5 này WHO công bố có 900 biến thể của Omicron. Trên thế giới vẫn có những làn sóng mới, có khu vực giảm, có nơi lại tăng. Thống kê những ngày vừa qua cho thấy tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam số ca mắc tăng khi có khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày”, GS-TS Phan Trọng Lân cảnh báo.

Tin cùng chuyên mục