Thí điểm ứng dụng UAV vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ngày 25-12, tại Hà Nội, mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, mở ra hướng tiếp cận mới cho logistics y tế đô thị đã được triển khai.

Mô hình này do bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp thực hiện, là mô hình tiên phong tại Việt Nam, kết hợp hạ tầng bưu chính với công nghệ bay tầm thấp nhằm phục vụ các nhu cầu y tế khẩn cấp.

UAV_6.jpg
Bấm nút khởi động mô hình

Mục tiêu của mô hình là rút ngắn thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, tăng tính chủ động và khả năng phản ứng nhanh cho công tác chuyên môn, nhất là trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần xử lý gấp.

Theo phương án thí điểm, UAV cỡ nhỏ này, thiết kế riêng cho vận chuyển y tế, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn và pháp lý để được cấp phép bay trong bán kính khoảng 10km. Mỗi tuyến dự kiến thực hiện 2 chuyến bay mỗi ngày.

UAV có tốc độ hành trình lên tới 60km/giờ, phạm vi hoạt động bán kính 15km, tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực.

Trong lộ trình tiếp theo, thiết bị sẽ được nâng cấp để đạt tầm bay khoảng 20km, trọng tải phù hợp với vận chuyển y tế khoảng 10kg. Toàn bộ hành trình bay được thiết lập và giám sát chặt chẽ.

uav-9-8350-3617.png
UAV có phạm vi hoạt động bán kính 15km

Việc triển khai mô hình giúp người bệnh sớm tiếp cận kết quả xét nghiệm, hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt với các cơ sở y tế tuyến xã, phường.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post nhấn mạnh, hàng hóa y tế là nhóm hàng hóa đặc biệt, đòi hỏi quy trình vận chuyển chuẩn hóa, liên thông và lưu vết đầy đủ. Ứng dụng UAV không để trình diễn công nghệ mà nhằm hình thành năng lực dịch vụ mới, bổ sung cho vận chuyển đường bộ trong bối cảnh nhu cầu phản ứng nhanh ngày càng tăng.

PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, mô hình là bước đi cụ thể trong ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động chuyên môn, góp phần bảo đảm công bằng y tế và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân từ tuyến cơ sở.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, từ mô hình thí điểm này, thành phố sẽ hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin cùng chuyên mục