Thi đua yêu nước là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 30-3, hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (gồm 7 tỉnh Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác thi đua của 7 tỉnh và lưu ý các tỉnh tiếp tục nhân rộng khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước; luôn xem công tác thi đua yêu nước là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước.

Tại hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung: phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước...

Tin cùng chuyên mục