
Ngày 18-6, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công nhận thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Ngã Năm từ vùng đất rừng rậm chỉ toàn là tràm và lau sậy đã vươn mình thay da đổi thịt từng ngày để trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Sóc Trăng.
Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây mới, với tỷ lệ nhựa hóa đạt 69,72%, cơ bản đảm bảo phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp chủ động tưới tiêu cho gần 22 ngàn héc ta đất sản xuất nông nghiệp.

Kinh tế chuyển dịch theo tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương phát triển theo chuỗi giá trị như: cây ăn trái, lúa đặc sản ST, gia cầm, thủy sản nước ngọt,...
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47,22 triệu đồng (tăng 2,3 lần so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,08% (giảm trên 20% so với 10 năm trước), lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 33,31%. Người dân có điện sử dụng thường xuyên đạt gần 99% và gần 98% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trên 67% sử dụng nước sạch).
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nông thôn được quan tâm, tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…
Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới của thị xã Ngã Năm.
Các tin, bài viết khác
-
Chợ Gạo lo… hết gạo
-
Đổ nợ vì sâm Ngọc Linh chết hàng loạt
-
Xuất khẩu điều giảm do giá dầu tăng, dịch bệnh, chiến tranh Nga - Ukraina
-
TP Cần Thơ có 40 sản phẩm OCOP 4 sao
-
Nước mắm Việt Nam hướng tới xuất khẩu
-
“Thủ lĩnh” trồng lúa nếp hữu cơ
-
Chế tài mạnh việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định
-
Tây Nguyên: Tái canh, ghép cải tạo hơn 38.000ha cà phê
-
Sóc Trăng xử lý nhiều vi phạm trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
-
Đưa nông sản Tây Nguyên xuất ngoại