Thiếu vốn bố trí cho các dự án văn hóa thể thao

Dù Sở VH-TT tích cực đề xuất các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, nhưng số vốn được TPHCM bố trí cho các dự án rất hạn chế.

Chiều 16-5, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở VH-TT và Sở NN & PTNT.

Giám sát công tác đầu tư công trung hạn đối với Sở VH-TT và Sở NN & PTNT. Ảnh: MAI HOA

Giám sát công tác đầu tư công trung hạn đối với Sở VH-TT và Sở NN & PTNT. Ảnh: MAI HOA

Phó Giám đốc Sở VH-TT Võ Trọng Nam báo cáo, đến nay Sở được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm 48 dự án. Trong số này có 7 dự án đã hoàn thành trong giai đoạn trước, sở đang xin bố trí vốn để quyết toán; 10 dự án chuyển tiếp; 12 dự án mới được bố trí vốn để lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Có 19 dự án do TP Thủ Đức và các quận huyện, đơn vị khác làm chủ đầu tư, trong đó 3 dự án chuyển tiếp, 16 dự án mới được bố trí vốn lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, Sở VH-TT chủ động phối hợp với các đơn vị đề xuất danh mục 71 dự án cần bố trí vốn để thực hiện, trong đó đề xuất ưu tiên cho giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 6.794 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay ngành VH-TT chỉ được bố trí bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đầu tư mới thực hiện gồm 28 dự án/71 dự án với tổng kinh phí là 5,14 tỷ đồng. Năm 2023, Sở đề xuất 9 dự án cần bố trí vốn trong năm, nhưng sở mới được bố trí vốn đợt 1 với 5 dự án.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Nguyễn Xuân Hoàng cho biết giai đoạn 2021-2025, Sở NN & PTNT được giao quản lý 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó có 23 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 9 dự án chuẩn bị đầu tư và 22 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương để trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Tính chung cả giai đoạn, kế hoạch vốn trung hạn của Sở là hơn 1.400 tỷ đồng, lũy kế đến nay giải ngân đạt 31,8%.

Năm 2021, Sở giải ngân đạt 98%, năm 2022 giải ngân đạt 63% (do vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa chi trả được). Năm 2023, Sở được giao vốn hơn 455 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt gần 28 tỷ đồng (6%).

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: MAI HOA

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: MAI HOA

ĐB Lê Trương Hải Hiếu nhìn nhận việc thiếu vốn bố trí cho các dự án, trong khi các dự án đã được thông qua đều có ý nghĩa, góp phần nhất định vào sự phát triển chung. Nhưng các công trình này thời gian qua lại không được ưu tiên bố trí vốn.

Đại diện Sở NN & PTNT nêu một khó khăn trong giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án về bờ bao sông Sài Gòn, đó là việc tìm ra các chủ đất ven sông là rất khó. Gần đây, do triển khai dự án Vành đai 3 mà ban bồi thường của các địa phương được tăng cường. Nhờ đó mà công tác bồi thường được đẩy nhanh hơn.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng, qua giám sát ở hai sở, có thể thấy nhu cầu đầu tư công là rất lớn nhưng điều kiện của TP có hạn, nên chỉ bố trí được trong nguồn lực của mình. Trong bối cảnh đó, theo ĐB, câu chuyện quan trọng không kém ở đây là công tác giải ngân vốn đầu tư công. Do vậy các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân đạt yêu cầu của TPHCM (trên 95%).

Tin cùng chuyên mục