Thịt ngoại nhập tăng, ngành chăn nuôi gặp khó

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Việt Nam đang nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt ở 44 thị trường trên thế giới.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 572.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 5% về lượng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, Ấn Độ tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam, chủ yếu là thịt trâu. Tính trong 10 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ Ấn Độ đạt gần 127.000 tấn và xu hướng này đang tăng nhanh (tính riêng tháng 10, Việt Nam đã nhập gần 19.000 tấn thịt từ Ấn Độ, trị giá hơn 56 triệu USD, tăng hơn 44% về sản lượng). Điều đáng nói là giá thịt trâu nhập khẩu ngày càng rẻ với mức chỉ khoảng 72.000 đồng/kg.

Việc thịt ngoại nhập khẩu tăng với giá rẻ dội chợ gây áp lực không nhỏ cho thị trường thịt nội địa vốn đang chới với trong cuộc cạnh tranh với hàng thịt nhập đông lạnh. Minh chứng là thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi ở các tỉnh Đông Nam bộ, đặc biệt là thủ phủ chăn nuôi ở Đồng Nai lâm vào khó khăn, rớt giá. Người chăn nuôi rất mong được Nhà nước quan tâm hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong đó, hỗ trợ thiết thực nhất là có sự quản lý hiệu quả, ngăn chặn tình trạng nhập lậu bò sống qua đường biên giới.

Tin cùng chuyên mục