Thủ tướng Đức tuyên bố không tái tranh cử Chủ tịch CDU

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sẽ không tái tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo tại đại hội của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg.
Thủ tướng Đức tuyên bố không tái tranh cử Chủ tịch CDU

Ngày 29-10, khoảng 4,5 triệu cử tri bang Hessen, miền Tây nước Đức, đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp mới của bang. Kết quả cuộc bầu cử tại bang Hessen được đánh giá sẽ có tác động lớn tới đời sống chính trị quốc gia cũng như uy tín của Thủ tướng Angela Merkel.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sẽ không tái tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại đại hội của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg. Nếu vậy, bà sẽ không còn là Chủ tịch CDU sau 18 năm giữ vị trí này.

Thủ tướng Merkel cũng cho biết sẽ không tái tranh cử thủ tướng khi nhiệm kỳ thứ tư của bà chấm dứt vào năm 2021. Theo CNN, phát biểu với báo giới, Thủ tướng Merkel tuyên bố: “Hiện là thời điểm bắt đầu một chương mới”.

Nguyên nhân là do thất bại của CDU và đảng liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo CSU tại bang Hessen và cũng như mất đa số ghế tại bang truyền thống Bavaria hôm 14-10. 

Theo kết quả bầu cử tại bang Hessen, đảng CDU chỉ giành được 27,6% phiếu ủng hộ, giảm 10,7%, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) được 19,9%, giảm 10,8%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh - đảng liên minh với CDU cầm quyền tại bang Hessen  đạt 19,4%  (tăng 8,4%). Tiếp đến là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đạt 12,6% (tăng 8,6%), đảng Dân chủ Tự do (FDP) đạt 7,4% (tăng 2,4%); đảng Cánh tả đạt 6,6% (tăng 1,6%) và các đảng thiểu số khác đạt 6,5%.

Tin cùng chuyên mục