Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị tết tại Thừa Thiên - Huế

Chiều 6-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ báo cáo cho biết, năm 2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,5% - 8,0%; tổng đầu tư toàn xã hội đạt 22.700 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 7.210 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 1.915USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% (còn 4,22%)… Về công tác chuẩn bị đón tết, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị hàng hóa dự trữ với trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh sẽ sớm triển khai trao quà tận tay cho hơn 100.000 đối tượng với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần quyết liệt, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của Thừa Thiên - Huế. Đồng thời giao các bộ, ngành Trung ương phối hợp với tỉnh nghiên cứu, rà soát để tổ chức triển khai, thực hiện. Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế, tỉnh cần thực hiện đúng theo tinh thần mà Thủ tướng đã kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuối năm 2018.

Về công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền, Thủ tướng yêu cầu phải lo trực tiếp cho người dân, trước hết là cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng thiên tai, vùng cao, vùng sâu, không để hộ chính sách và hộ nghèo “đứt” bữa trong dịp tết; hàng hóa chuẩn bị trong dịp tết phải đảm bảo chất lượng, giá cả, an toàn thực phẩm. Đồng thời bảo đảm an ninh trật tự cho người dân.

Tin cùng chuyên mục