Thủ tướng Việt Nam, Campuchia dự lễ khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey

Sáng 8-12, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Campuchia).

img6543-176516177453544309583.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey giữa hai nước. Ảnh: VGP

Tham dự lễ khai trương có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương Việt Nam – Campuchia.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia). Ảnh: VGP

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và ngày 25-10-2024, khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đáp ứng các tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế. Về phía Campuchia, dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Meun Chey được triển khai trên diện tích 9ha.

Công trình cửa khẩu Tân Nam nằm trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Biên, có tổng mức đầu tư khoảng 274 tỷ đồng, trên diện tích 24ha. Phía Việt Nam đã hoàn thành trạm kiểm soát liên ngành, các khối nhà chức năng, tuyến đường nội bộ, bãi kiểm hóa và khu vực quốc môn. Phía Campuchia cũng hoàn tất hạ tầng tương ứng tại cửa khẩu dự án cửa khẩu Meun Chey trên diện tích 9ha, bảo đảm vận hành đồng bộ ngay khi khai trương.

Việc đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế mới này được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thương mại biên giới, nhất là trong lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng và dịch vụ logistics. Cửa khẩu Tân Nam sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Nam của Việt Nam sang Campuchia và ngược lại, đồng thời mở thêm tuyến kết nối qua các nước trong khu vực.

Bên cạnh ý nghĩa về kinh tế, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey góp phần tăng cường quản lý biên giới, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giữ gìn an ninh trật tự khu vực và hạn chế các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Các lực lượng chức năng hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh phối hợp nhằm bảo đảm việc vận hành cửa khẩu diễn ra thông suốt, an toàn.

4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: VGP

Theo đánh giá của Thủ tướng hai nước, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế này mở ra cơ hội mới để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Đây được xem là bước đi thiết thực, giúp nâng tầm kết nối hạ tầng biên giới, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, sông núi liền kề, cùng thuộc vùng hạ du sông Mê Công; cả hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, cùng xuất phát từ nền văn minh lúa nước với lịch sử lâu đời ở khu vực Đông Nam Á.

5.jpg
Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cho rằng việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu biên giới quốc tế này là minh chứng rõ nét cho thiện chí, sự thống nhất trong cách làm và quyết tâm hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam. Ảnh: VGP

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, từ nhiều năm qua, các cửa khẩu quốc tế dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đóng vai trò quan trọng trong kết nối hai nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông, các doanh nghiệp giao thương, mở rộng hợp tác, nhân dân hai nước qua lại thăm thân, lao động và học tập.

Thủ tướng nhấn mạnh, biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là cầu nối giao lưu, hữu nghị, hợp tác, của tinh thần láng giềng gần gũi và tình cảm gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Việc khai trương cửa khẩu mới đã mở ra cơ hội mới, đặc biệt là phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Manet, việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu biên giới quốc tế này là minh chứng rõ nét cho thiện chí, sự thống nhất trong cách làm và quyết tâm hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; biên giới của giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và biên giới của sự phát triển, phục vụ cho cuộc sống của người dân.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam – Meun Chey. Công trình giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước thuận lợi hơn, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích cùng phát triển của Việt Nam và Campuchia.

Tin cùng chuyên mục