Thúc đẩy các giá trị bền vững cho cộng đồng ở miền Tây Nam bộ

Các dự án cộng đồng hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) triển khai tại các tỉnh miền Tây Nam bộ bước đầu đã có những thành quả và tín hiệu khởi sắc.
Khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời "Thắp sáng đường quê" tại Bến Tre

Khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời "Thắp sáng đường quê" tại Bến Tre

Hướng tới các giá trị bền vững cho cộng đồng

Triển khai vào tháng 7-2022, “Thắp sáng đường quê” là một trong hai dự án hợp tác trọng điểm nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam (2021-2023), và chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Trong giai đoạn 1 của dự án, đã có 34km tuyến đường sử dụng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn tại 34 tỉnh thành, góp phần mang đến môi trường sống an toàn hơn cho hơn 210.000 hộ gia đình tại nơi thực hiện dự án và hàng ngàn người dân ở các khu vực lân cận.

Trong đó, bao gồm các tỉnh miền Tây Nam bộ như Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long, nơi SABECO đã hoạt động nhiều năm thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu cùng các nhà máy rải khắp khu vực.

Trong ngắn hạn, dự án “Thắp sáng đường quê” bằng cách áp dụng giải pháp năng lượng tái tạo, cũng đã phần nào giải quyết được “bài toán” thiếu điện trong mùa cao điểm của nhiều địa phương.

Tuyến đường đèn mặt trời thuộc dự án "Thắp sáng đường quê" ở Đồng Tháp

Tuyến đường đèn mặt trời thuộc dự án "Thắp sáng đường quê" ở Đồng Tháp

Dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ có thêm 39km tuyến đường đèn năng lượng mặt trời được triển khai tại 29 tỉnh thành, bao gồm hệ thống đèn được lắp tại 10 sân thể thao cộng đồng trong khuôn khổ giai đoạn 1 của dự án “Nâng bước thể thao”.

Đặt mục tiêu khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, góp phần thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tích cực trong cộng đồng, đến thời điểm này dự án “Nâng bước thể thao” đã hoàn tất 1/3 chặng đường với 10 sân được bàn giao cho các tỉnh.

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số đã diễn ra tại Cần Thơ với sự tham gia của gần 100 thanh niên khởi nghiệp tại địa phương và các tỉnh lân cận. Đây cũng là một phần của chuỗi hoạt động hợp tác dài hơi giữa Trung ương Đoàn và SABECO nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ các thanh niên làm kinh tế.

Cùng hướng tới những mục tiêu chung

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn – Trung ương Đoàn, cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và SABECO đã thể hiện được sự chủ động và phối hợp chặt chẽ trong nhiều hoạt động trên các lĩnh vực với những nội dung thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội, cùng hướng tới những mục tiêu chung vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Bà Đinh Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Truyền thông doanh Nghiệp của SABECO, cho biết: “Chúng tôi xem những dự án này là cam kết và trách nhiệm của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi với 4 trụ cột chính: Đất nước, Văn hóa, Bảo tồn và Tiêu thụ, để mang đến những gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam. Cả hai sáng kiến sẽ giúp cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội cho các khu vực nông thôn, góp phần mang lại giá trị tích cực cho các cộng đồng xung quanh”.

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền là công ty con của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, theo báo cáo tài chính hợp nhất 2022.

Cả doanh thu và lợi nhuận của công ty đều có sự hồi phục sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 5.180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 22% so với thực hiện năm 2022.

Tin cùng chuyên mục