Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả chợ phiên Kon Tum

Mô hình liên kết ký gửi hàng hóa sẽ được xã Ngọk Bay áp dụng cho khu chợ phiên. Chủ hàng nông sản sẽ ký gửi hàng cho người già mang ra chợ phiên bán để cùng phân chia lợi nhuận.

z4932277440365-f057527859e8a545551363f1769afc1e-8848.jpg
Chợ phiên xã Ngọk Bay đìu hiu

Ngày 16-12, ông Phan Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đã xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động cho chợ phiên xã Ngọk Bay.

Ngoài việc vận động dân ra mua bán, xã còn chào mời tiểu thương các nơi cùng tham gia.

Để thu hút được người dân ra chợ phiên, Đảng ủy xã Ngọk Bay đã phê duyệt mô hình liên kết ký gửi bán hàng nông sản.

Mô hình là sự kết hợp giữa chủ hàng và người bán hàng. Chủ hàng nông sản không có thời gian ra chợ sẽ ký gửi hàng nông sản cho người già bán để cùng ăn chia lợi nhuận. Mô hình này có ưu điểm là ngoài giải quyết đầu ra nông sản còn giải quyết công ăn việc làm cho những người già yếu, không làm được việc nặng.

Mô hình liên kết này sẽ áp dụng vào tháng 1-2024 tại chợ phiên với mỗi tuần một lần. Sau đó, xã sẽ nâng mức hoạt động 2 lần/tuần. Mô hình này đã được người dân chấp thuận, hiện đã thành lập tổ liên kết ký gửi hàng hóa để sẵn sàng áp dụng cho chợ phiên xã Ngọk Bay thời gian tới.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, chợ phiên xã Ngọk Bay xây dựng năm 2022, vốn đầu tư 1 tỷ đồng nhưng không thu hút tiểu thương đến bán. Chợ hoạt động một tháng một lần, trùng với ngày thu tiền điện. Cũng vì ít hoạt động nên nhà vệ sinh chợ bị đập phá tan hoang.

Công an đang điều tra các đối tượng phá hoại.

Tin cùng chuyên mục