TP Cần Thơ họp mặt 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ trao huy hiệu 55 và 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí

Ngày 29-4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022), Ngày Quốc tế lao động 1-5 và Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Cũng tại đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin về các thành tựu mà thành phố đạt được, cũng như sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số.

Tập trung vào các khâu đột phá trọng tâm là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động mọi nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn; tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí... 

Tin cùng chuyên mục