
Theo báo cáo sơ kết, hiện TPHCM có 15 tổ chức Hội cấp quận, huyện với tổng cộng 4.468 hội viên. Trong 6 tháng qua, Hội đã huy động hơn 8,1 tỷ đồng (gồm hơn 6,1 tỷ đồng từ ngân sách và hơn 2 tỷ đồng từ xã hội hóa) để thực hiện các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ vốn sinh kế, trao học bổng, sửa chữa nhà ở cho các trường hợp khó khăn.
Nhiều mô hình chăm lo hiệu quả từ cơ sở tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Điển hình, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi đã tổ chức lớp xóa mù chữ và tập vật lý trị liệu miễn phí cho trẻ em là con em nạn nhân da cam, tạo điều kiện giúp các em phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025” dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), nhằm kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2025), dự kiến thu hút đông đảo người dân tham gia.
Từ đầu năm đến nay, Hội đã tiếp đón 25 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu thực tế hậu quả chất độc da cam và công tác khắc phục hậu quả tại Việt Nam. Trong đó, chuyến thăm của Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ đến gặp gỡ nạn nhân tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã thể hiện sự quan tâm của bạn bè quốc tế đối với vấn đề này.

Với những nỗ lực bền bỉ, Hội đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ba cá nhân tiêu biểu của Hội được vinh danh trong chương trình tuyên dương “50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM”.
Trong 6 tháng cuối năm 2025, Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2025); phối hợp tổ chức các sự kiện như giải golf gây quỹ, giải chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu”; khảo sát số liệu nạn nhân thế hệ thứ 3, thứ 4 để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp; phối hợp chăm lo cho nạn nhân nhân dịp 27-7, 10-8 và khai giảng năm học mới...