TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết

Sáng 30-5, UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 12 năm 2022. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đi khảo sát 1 số địa điểm tại huyện Hóc Môn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đi khảo sát 1 số địa điểm tại huyện Hóc Môn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, sốt xuất huyết là một trong các bệnh do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có khoảng 96 triệu người mắc bệnh, với 500.000 trường hợp nặng cần nhập viện và khoảng 12.500 trường hợp tử vong.

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại TPHCM, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành và luôn là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng nhiều năm qua. Từ đầu năm 2022 tới nay, tổng số ca mắc là gần 10.000 ca tăng 44% với cùng kỳ năm 2021, trong đó số ca nặng tăng 7 lần.

Đặc biệt, quận Bình Tân, quận 12, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn có số ca sốt xuất huyết cao cả về số ca thô và ca mắc trên 10.000 dân. Huyện Hóc Môn ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh này.

Huyện Hóc Môn còn một số diện tích đất đất sản xuất nông nghiệp, một số hộ gia đình trữ nước bằng lu, hồ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, phát triển. Bên cạnh đó, trên đà đô thị hóa, Hóc Môn có các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, cơ quan, trường học…

Tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Những nguy cơ này không chỉ ở huyện mà hiện diện ở các quận, huyện, TP Thủ Đức.

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 2 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề nghị huyện Hóc Môn cùng các quận huyện, TP Thủ Đức quán triệt theo tinh thần “Quyết liệt – Thực chất – Rốt ráo”. Lãnh đạo các đơn vị cần chỉ đạo sâu sát hơn công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết để giảm thiểu tối đa số ca mắc, tử vong trên địa bàn; Tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh; Phát động chiến dịch toàn dân diệt lăng quăng, diệt muỗi ngay chính nơi mình làm việc…

Bên cạnh đó, các điểm nguy cơ trên địa bàn cần được phân công tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra, xử lý dứt điểm. Thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm với cá nhân, tổ chức, chủ các điểm nguy cơ cố tình không thực hiện các hướng dẫn phòng chống sốt xuất huyện, tạo điều kiện để dịch bệnh lây lan.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức mong thông qua lễ phát động, người dân, hệ thống chính trị cùng tham gia, không để dịch bệnh tiếp tục gây tổn hại về sức khỏe, đời sống của mọi người. Bắt đầu từ các hành động đơn giản, dễ dàng như dọn dẹp vệ sinh nơi mình làm việc, sinh sống, không để vật chứa đọng nước phát sinh lăng quăng…

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, do đặc thù huyện có trên 50% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, một số hộ gia đình thường trữ nước bằng lu, hồ để sử dụng cho gia súc uống hoặc dùng tưới cây cảnh tại hộ gia đình... nên thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 881 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong, có 57 ổ dịch và 886 điểm nguy cơ tại 12 xã - thị trấn.

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 4 Các xe của huyện Hóc Môn ra quân sau lễ phát động để phát loa tới từng con hẻm, tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chia sẻ, mặc dù ngành y tế đã có nhiều nỗ lực và huyện đã triển khai nhiều giải pháp với nhiều hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nếu không có sự chung tay của cả cộng đồng.

Chính vì thế, huyện tổ chức lễ phát động chiến dịch “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” với thông điệp “Mọi người, mọi nhà luôn kiểm tra các vật chứa nước để diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết" để phòng chống bệnh này.

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 5
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 6
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 7
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 8
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 9
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 10
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 11
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 12 Đoàn đi thực tế để khảo sát một số khu dân cư trên địa bàn huyện Hóc Môn. Ảnh: CHÍ THẠCH 
TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 14 Nhiều điểm chứa nước, rác thải...ở xã Thới Tam Thôn mà đoàn đi kiểm tra thực tế ghi nhận. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau buổi lễ, đoàn đã tới kiểm tra, thăm nhà hộ dân ở tổ 166, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn có cháu bé bị sốt xuất huyết.

TPHCM phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết ảnh 15 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các đơn vị ân cần hỏi thăm sức khỏe gia đình có cháu bé bị sốt xuất huyết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe cháu bé cùng người thân. Đồng thời, đoàn hướng dẫn người dân phòng chống bệnh. Đặc biệt, trong việc người dân trữ nước bằng lu, hồ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, phát triển dễ gây sốt xuất huyết.

Tin cùng chuyên mục