TPHCM trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa gửi tặng

Ngày 6-5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi lễ trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) gửi tặng Đoàn công tác số 12 trong chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 từ ngày 26-4 đến 2-5-2024.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân; các thành viên Đoàn công tác số 12 cùng đông đảo học sinh TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã cùng các đại biểu đã trồng cây bàng vuông tại khuôn viên 2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Marie Cuire (quận 3, TPHCM).

CHONIMG_7424.jpg
Các đại biểu trồng cây bàng vuông tại khuôn viên Trường THPT Marie Cuire

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thông tin về kết quả chuyến đi của Đoàn công tác số 12 tại các đảo, điểm đảo như Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/17 Phúc Tần.

Trong chuyến công tác, đoàn tổ chức thăm, tặng quà và công trình bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện, học tập nhằm động viên quân và dân; tổ chức giao lưu văn nghệ; hỗ trợ kinh phí chăm lo các chiến sĩ là công dân TPHCM hiện đang công tác tại đảo, điểm đảo… Kinh phí tổ chức chuyến công tác và quà tặng là hơn 41 tỷ đồng. Đó là những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm của TPHCM, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã gửi tặng Đoàn công tác số 12 những cây bàng vuông - loại cây biểu trưng cho sức sống, nghị lực phi thường tại nơi vùng biển, đảo xa xôi. Đây là quà tặng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, cũng như bày tỏ thông điệp về ý chí, nghị lực, sự quyết tâm của quân và dân huyện đảo Trường Sa đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi nhận các cây bàng vuông mang về đất liền, Đoàn công tác thống nhất trồng tại khuôn viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT Marie Cuire. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là những ngôi trường giàu truyền thống hiếu học; đồng thời gửi gắm thầy và trò đặc biệt quan tâm chăm sóc cây bàng vuông để các thế hệ học sinh, người trẻ hiểu thêm về tấm lòng, sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo quê hương.

AIMG_7394.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại biểu trồng cây bàng vuông tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
AAAIMG_7483.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại biểu trồng cây bàng vuông tại Trường THPT Marie Cuire
dsfsd.jpg
Các thành viên Tổ 3 - Đoàn công tác số 12 chụp hình lưu niệm cùng cây bàng vuông được trồng tại Trường THPT Marie Cuire

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động chia sẻ: "Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng cây bàng vuông để nói lên tình cảm đặc biệt, sâu sắc nghĩa tình với đất liền. Chúng ta nhận về niềm tin và ý chí, tinh thần tự hào quật cường của những người đang trực tiếp công tác tại hải đảo. Ở nơi biển đảo xa xôi, có rất nhiều người trẻ như các em học sinh ở đây hoặc lớn hơn một chút, đang thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân cả nước giao phó, để giữ vững biển đảo của chúng ta - một phần thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đó ở ngàn trùng khơi xa có rất nhiều khó khăn, đối diện với những tác động không mong muốn có thể ập đến bất cứ lúc nào".

"Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với những người nơi biên cương, biển đảo Tổ quốc. Hãy làm tốt sứ mạng, chức trách của mình ở đất liền. Và mỗi sự đóng góp của TPHCM gửi Trường Sa là tấm lòng, tình nghĩa sâu đậm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Tất cả đều trao gửi bằng sự trân quý, yêu thương”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Nhìn cây bàng vuông, chúng ta nhớ Trường Sa, nhắc nhớ tình cảm quân dân thắm thiết. Nhìn cây bàng vuông, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, có những lúc khó khăn… nhưng khó khăn đó không bao giờ hơn khó khăn của những người đang công tác nơi biên cương, hải đảo. Chúng ta chọn trồng cây cũng là một trong những phương thức có ý nghĩa sâu sắc để thực hiện lời dạy của Bác. Đó là người người, nhà nhà trồng cây để tăng mật độ bao phủ của cây xanh; trồng cây để cùng chung sức đồng lòng xây dựng TPHCM thành thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc

Tin cùng chuyên mục