Trà Vinh: Phát hiện, xử lý quả bom nặng hơn 340kg

Ngày 2-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý an toàn 1 quả bom nặng 337 kg, được phát hiện tại ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành) do người dân phát hiện trong lúc đánh bắt thủy sản gần bờ.

Trước đó, ngày 10-10, trong lúc đánh bắt thủy sản trên sông Cổ Chiên ở khu vực trên, một người dân địa phương đã phát hiện quả bom mang ký hiệu MK82, dài gần 2m (loại 750 bảng) nặng tương đương 337,5kg.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã kiểm tra thực tế, khoanh vùng, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm; đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh để có phương án xử lý.

Quả bom được xử lý an toàn. Ảnh: HỮU HIỆP

Quả bom được xử lý an toàn. Ảnh: HỮU HIỆP

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, quả bom do Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh, tuy bị vùi lấp trong thời gian dài, nhưng còn nguyên ngòi nổ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với lực lượng Công binh Quân khu 9 để thực hiện huỷ nổ theo đúng quy định vào ngày 9-11 tới đây.

Tin cùng chuyên mục