Trao bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân chống dịch tiêu biểu

Ngày 26-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an tỉnh Bình Định và cá nhân ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn (nguyên Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao hoa tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu phòng chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao hoa tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu phòng chống dịch Covid-19

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng biểu dương, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 77 tập thể, 147 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Bình Định được ghi nhận vào cuối tháng 6-2021, tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, nhiều ổ dịch đã xuất hiện và lan rộng ra các địa phương khác. Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng nhanh, tính đến cuối tháng 4-2022 toàn tỉnh có hơn 122.000 ca mắc, 244 người tử vong. Đến tháng 5-2022, đại dịch cơ bản được kiểm soát...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, đồng chí Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương công lao và trân trọng cảm ơn, tri ân sự tận tâm, tận lực, tận tụy cống hiến, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu cùng cộng đồng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng lòng tham gia công tác phòng, chống dịch vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao bằng khen tuyên dương tập thể Công an tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao bằng khen tuyên dương tập thể Công an tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu phòng chống dịch

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu phòng chống dịch

Đồng chí Hồ Quốc Dũng ôn lại những thời khắc đại dịch Covid-19 hoành hành, và nhấn mạnh đến những hình ảnh cao đẹp về những chiến sĩ áo trắng, những "lương y như từ mẫu" không ngại nguy nan, xông pha trên tuyến đầu cứu chữa đồng bào nhiễm bệnh.

“Những cán bộ cơ sở ngày đêm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để giám sát, điều tra dịch tễ, truy vết dịch bệnh. Những chiến sĩ quân đội, công an đã không ngại hy sinh, gian khổ, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, canh chốt, hỗ trợ vận chuyển, tiếp tế lương thực trong các khu cách ly…”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng xúc động.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng nhấn mạnh, tuyên dương nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái cao cả, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, sẵn lòng "nhường cơm sẻ áo", ủng hộ nguồn lực tài chính, tài trợ vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19...

Tin cùng chuyên mục