Trao nhà, tặng quà chăm lo thương binh, trẻ mồ côi khó khăn

 Ngày 27-4, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tổ chức chương trình công tác xã hội tại huyện Bình Chánh. Hoạt động nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5; kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Ngành Dân vận Quân đội 1-5.
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Thiều Thị Xuyến, xã Tân Kiên năm nay 103 tuổi.
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Thiều Thị Xuyến, xã Tân Kiên năm nay 103 tuổi.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết, hoạt động nhằm tri ân sự đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để lực lượng vũ trang thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa để xây dựng quê hương Bình Chánh ngày càng phát triển.

Theo đó, chương trình đã trao 2 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cho người dân tại ấp 2, xã Bình Chánh và ấp 5, xã Phong Phú; hỗ trợ sửa chữa 2 nhà tình thương, nhà tình nghĩa đồng đội cho ông Hoàng Xuân Thùy và ông Huỳnh Chấn Lân. Đây là 2 thương binh từng tham gia chiến trường Campuchia có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình bê tông hóa và lắp đèn năng lượng mặt trời tại tuyến hẻm tổ 56, ấp 4, xã Hưng Long.

Tặng quà chăm lo cho thương binh tại huyện Bình Chánh

Tặng quà chăm lo cho thương binh tại huyện Bình Chánh

Chương trình cũng tặng 16 phần quà cho thương binh nặng; tặng 10 phần quà cho dân quân, 6 phần quà cho bộ đội xuất ngũ, 1 phần quà cho thanh niên xung phong và 2 phần quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 30 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 500 triệu đồng.

Chương trình trao quà chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Chương trình trao quà chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Cùng ngày, chương trình cũng khánh thành tuyến hẻm tổ 56, ấp 4, xã Hưng Long; khánh thành khu tập thể dụng thể thao tại ấp 5, xã Phong Phú. Các thành viên trong đoàn công tác cũng đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng tại huyện Bình Chánh. Tại mỗi nơi đến, ngoài tặng quà, các thành viên đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh.

Đoàn khánh thành tuyến hẻm tổ 56, ấp 4, xã Hưng Long

Đoàn khánh thành tuyến hẻm tổ 56, ấp 4, xã Hưng Long

Trước đó, các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò; dâng hoa tại Khu truyền thống Cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Các thành viên trong đoàn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò

Các thành viên trong đoàn dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò

Tin cùng chuyên mục