Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi”

Sáng 19-8, tại Công viên Trung tâm TP Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi”.

Triển lãm trưng bày 110 tác phẩm, trong đó có 60 tác phẩm của 3 hội viên Nguyễn Đăng Lâm, Đinh Văn Hồng và Lê Hoàng Yến. Tất cả các tác phẩm đã được các tác giả sáng tác thực tế về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và những hình ảnh các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo, nhà giàn DK.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tham gia triển lãm với 20 tác phẩm và 30 ảnh tư liệu về Hoàng Sa là bộ ảnh do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tuyên truyền về Hoàng Sa của Việt Nam.

Chiến sĩ, giáo viên, học sinh... tìm hiểu biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua tác phẩm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiến sĩ, giáo viên, học sinh... tìm hiểu biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua tác phẩm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân hát về Hoàng Sa, Trường Sa, đã truyền tải hình ảnh người chiến sĩ nơi đảo xa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân hát về Hoàng Sa, Trường Sa, đã truyền tải hình ảnh người chiến sĩ nơi đảo xa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, phát biểu: “Việt Nam là một quốc gia ven biển, tiếp giáp với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, có vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với trên 3.000 hòn đảo, bãi đá ngầm, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ lâu đời, biển luôn gắn chặt với đất liền và sự tồn vong của dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước”.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vùng 3 Hải quân là lực lượng cơ động tác chiến chủ yếu của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thuộc 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định bao gồm các đảo tiền tiêu ven bờ và quần đảo Hoàng Sa. Cùng với đó, lực lượng trong Quân chủng giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm cho phát triển kinh tế, xã hội.

Tham gia triển lãm, Vùng 3 Hải Quân đã cung cấp nhiều hình ảnh, tư liệu có giá trị phản ánh hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam” làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển…

Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các tác giả và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các tác giả và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tác giả nhận giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tác giả nhận giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đây là cuộc triển lãm ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt là vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

>> Những tác phẩm biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam được triển lãm:

Học sinh tìm hiểu về Hoàng Sa, Trường Sa qua ảnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Học sinh tìm hiểu về Hoàng Sa, Trường Sa qua ảnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 23-8. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 23-8. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tác phẩm "Gạc Ma vòng tròn bất tử" của tác giả Đinh Văn Hồng

Tác phẩm "Gạc Ma vòng tròn bất tử" của tác giả Đinh Văn Hồng

Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn của tác giả Đinh Văn Hồng

Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn của tác giả Đinh Văn Hồng

Tác phẩm "Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam" của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Tác phẩm "Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam" của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Tác phẩm "Đường đến nhà giàn DK Phúc Tần A" của tác giả Lê Hoàng Yến

Tác phẩm "Đường đến nhà giàn DK Phúc Tần A" của tác giả Lê Hoàng Yến

Một tác phẩm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Một tác phẩm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Các cán bộ chiến sĩ tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các cán bộ chiến sĩ tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục