Triển vọng về lệnh ngừng bắn mới ở Gaza

Phong trào Hamas ngày 7-2 đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn ở Gaza trong 4 tháng rưỡi, dẫn đến chấm dứt chiến tranh. Đây là lời đáp cho đề xuất của các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập đưa ra vào tuần trước.

Theo Reuters, đề xuất của Hamas gồm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 45 ngày. Đề xuất bao gồm trao đổi tù nhân Palestine với con tin Israel mà Hamas đã bắt vào ngày 7-10-2023. Tiếp đó, lực lượng Israel sẽ rút lui hoàn toàn, thi thể cùng hài cốt hai bên cũng sẽ được trao đổi và quá trình tái thiết Gaza sẽ bắt đầu.

Cụ thể, tất cả các con tin Israel là phụ nữ, nam giới dưới 19 tuổi, người già và người bệnh sẽ được thả trong giai đoạn 45 ngày đầu tiên để đổi lấy việc thả phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi nhà tù của Israel. Các con tin nam còn lại sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai và thứ ba. Hamas muốn phía Israel thả 1.500 tù nhân Palestine bị Israel tuyên án chung thân.

Thỏa thuận ngừng bắn cũng sẽ giúp tăng cường cung cấp lương thực và viện trợ khác cho người dân đang tuyệt vọng ở Gaza, những người đang đối mặt với nạn đói và thiếu hụt nghiêm trọng các nhu cầu cơ bản.

blinken-592.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Doha. Ảnh: New York Times

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đêm 6-2 đã đến Trung Đông để thảo luận về điều mà ông gọi là một thỏa thuận "thiết yếu". Đây là chuyến công du khu vực lần thứ 5 của ông Blinken kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Theo CNN, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết sau cuộc gặp với ông Blinken ở Doha, Qatar, Mỹ và các đồng minh đã nhận được câu trả lời từ Hamas liên quan đến khuôn khổ chung của thỏa thuận liên quan đến con tin. Theo ông Blinken, đề xuất nói trên của Hamas đã được thông báo với Israel và phía Mỹ cùng đồng minh đang nghiên cứu kỹ để cố gắng đạt được một thỏa thuận.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7-10-2023 dẫn đến cái chết của khoảng 1.160 người, chủ yếu là dân thường. Hamas cũng bắt giữ khoảng 250 con tin. Israel cho biết 132 người vẫn còn ở Gaza, trong đó có 29 người được cho là đã thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Palestine, Israel đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ khiến ít nhất 27.585 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

israel-8155.jpeg
Binh sĩ Israel hành quân ở Gaza ngày 6-2. Ảnh: Times of Israel

Tin cùng chuyên mục