Triều cường lên cao kết hợp xâm nhập mặn ven biển Nam bộ

Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo mức hạn mặn tại khu vực ĐBSCL có thể đạt cấp độ 2 trong những ngày tới.

Chiều 30-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, mực nước triều ở khu vực ven biển Đông Nam bộ đang ở mức cao. Ghi nhận tại trạm hải văn Vũng Tàu lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày cho thấy, mực nước đã đạt 4,12m (một trong những ngưỡng cao nhất trong tháng).

Trong 24-48 giờ tới, dự báo mực nước triều ở Nam bộ vẫn duy trì ở mức cao, xuất hiện vào 2 khung giờ cao điểm: từ nửa đêm đến 5 giờ và từ 13 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Các khu vực ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, đặc biệt là vùng trũng thấp và ngoài đê bao, có nguy cơ ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân.

Bên cạnh triều cường, tình trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL cũng đang có diễn biến phức tạp. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ranh mặn 4‰ đã ăn sâu tới 30-50km theo 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu trong 20 ngày đầu tháng 4.

IMG_8645.png
Họa đồ những khu vực đang bị xâm mặn ở ven biển Nam bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trong 10 ngày cuối tháng 4, xu thế xâm nhập mặn có chiều hướng giảm nhẹ, song ranh mặn vẫn còn ăn sâu 25-50km.

Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo, mức hạn mặn tại khu vực ĐBSCL có thể đạt cấp độ 2 trong những ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngọt phục vụ canh tác và sinh hoạt.

Cơ quan khí tượng - thủy văn đề nghị người dân và chính quyền các địa phương vùng ĐBSCL chủ động tích trữ nước ngọt trong những thời điểm triều thấp; đồng thời, cần kiểm tra, gia cố hệ thống cống đập, đê bao và các công trình thủy lợi để giảm thiểu thiệt hại khi triều cường và xâm nhập mặn cùng lúc diễn ra.

Tin cùng chuyên mục