Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Ngày 18-3, theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai mà Bình Nhưỡng thực hiện kể từ đầu năm đến nay.

Vụ phóng tên lửa ngày 14-1 của Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/KCNA
Vụ phóng tên lửa ngày 14-1 của Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/KCNA

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo này ra bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên phía Hàn Quốc chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng cùng ngày, Triều Tiên dường như đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và cả 2 tên lửa này đều rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, hiện nước này chưa ghi nhận tác động nào từ các vụ phóng nói trên.

Vụ phóng được Triều Tiên thực hiện khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do dài 11 ngày, với số lượng binh sĩ tham gia gấp đôi so với năm ngoái, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng gần đây nhất của Triều Tiên vào ngày 14-1 và vật thể được phóng đi là một tên lửa đạn đạo tầm trung.

Tin cùng chuyên mục