Khẩn trương sơ tán công dân
Quân đội Israel cho biết lò phản ứng hạt nhân Khondab (trước đây có tên là Arak) của Iran là mục tiêu tấn công của Israel vào đêm 18-6, bao gồm cả lò phản ứng nghiên cứu nước nặng đang được xây dựng. Truyền thông Iran đưa tin, 2 quả đạn đã bắn trúng một địa điểm gần cơ sở hạt nhân này và không có báo cáo về mối đe dọa bức xạ. Israel cũng cho biết quân đội nước này đã tấn công một địa điểm ở khu vực phức hợp hạt nhân Natanz, nơi Israel cho rằng có chứa các thành phần và thiết bị chuyên dụng được sử dụng để thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, sáng 19-6, Bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba, miền Nam Israel đã trúng tên lửa của Iran. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho biết đang nhắm vào trụ sở quân sự và tình báo của Israel ở gần bệnh viện. Nhiều địa điểm khác tại Israel bị trúng tên lửa cũng đã được báo cáo. Truyền thông Israel cho biết ít nhất 20 tên lửa đã được phóng đi từ Iran trong cuộc tấn công này. Tổ chức cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom của Israel cho biết họ đang rà soát các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ cứu hộ. Theo các báo cáo sơ bộ, có nhiều người bị thương trong đợt tấn công này. Những địa điểm bị trúng tên lửa được cho là đã chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Trước tình hình xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Đức, Ba Lan, Hy Lạp… đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi Israel và Iran.
Dấu hỏi lớn từ Mỹ
Cuộc xung đột giữa hai cường quốc trong khu vực đang làm dấy lên lo ngại sẽ lôi kéo các cường quốc thế giới vào cuộc, làm khu vực Trung Đông mất ổn định hơn nữa. Trao đổi với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng ngày 18-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cho biết về việc có ra quyết định tham gia chiến dịch không kích của Israel hay không. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết thêm rằng các quan chức Iran muốn có một cuộc gặp ở Washington và cho rằng “đã hơi muộn” cho những cuộc đàm phán như vậy.
Trong khi đó, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra đối với Iran. Ông cũng cảnh báo Iran nên lắng nghe lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với các hãng tin rằng Tổng thống Donald Trump và đội ngũ cố vấn an ninh đang cân nhắc các phương án, bao gồm cả tham gia cùng Israel trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, viễn cảnh về một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran lại phơi bày sự chia rẽ trong liên minh những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump khi một số ý kiến ngăn ông chủ Nhà Trắng không để Mỹ tham gia vào một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông. Các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump ưu tiên tìm kiếm một thỏa thuận ràng buộc để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Kênh truyền hình CNN cho biết Mỹ sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ford tới châu Âu vào tuần tới, có thể ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, trở thành tàu sân bay thứ 3 được Mỹ bố trí gần Israel.