Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới''

Chiều 30-9, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã sơ kết kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Đảng bộ quận 6; đồng thời thông qua kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn quận trong bối cảnh TPHCM bước sang giai đoạn "bình thường mới" sau ngày 30-9.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của quận 6 trong bối cảnh chịu tác động rất lớn của dịch Covid-19. Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 6 đã nỗ lực rất lớn, tập trung phòng chống dịch và đạt được những kết quả tích cực, đến nay quận đã cơ bản đạt được các tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 2 Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Lê Thanh Liêm thống nhất báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Đảng bộ quận 6. Đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm quận 6 cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế sau ngày 30-9.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị quận 6 sớm hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trong thời gian tới để sớm triển khai đúng theo tinh thần chỉ đạo của TPHCM.
Bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6 thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 tiếp thu những ý kiến đóng góp của Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Đồng thời, Bí thư Quận ủy quận 6 cho biết quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; xây dựng và triển khai các phương án, lên kế hoạch từng bước an toàn khi trở lại trạng thái “bình thường mới” trên tất cả các lĩnh vực.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Quận ủy quận 6 lưu ý nhiều nội dung quan trọng, trong đó tăng cường tiêm vaccine; xét nghiệm bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt với tình hình diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, rà soát, củng cố lại hệ thống y tế từ cấp quận đến cấp xã phường để đảm bảo hệ thống y tế thực hiện tốt nhiệm vụ.
Đồng thời tập trung rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn, người già, trẻ mồ côi… để kịp thời nắm bắt, chăm lo và hỗ trợ trong thời gian tới. Song song với đó, đảm bảo giải quyết việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn quận cho người dân sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết, tính đến ngày 30-9, bản đồ vùng xanh quận 6 ghi nhận 313/619 (50,56%) tổ dân phố vùng xanh, 102 (15,15%) vùng cận xanh, 94 (15,19%) vùng vàng, 47 (7,6%) vùng cam, 63 (10,17%) vùng đỏ.
Từ ngày 30-5 đến ngày 30-9, toàn quận ghi nhận 16.670 ca mắc Covid-19 và 2.317 người nghi mắc. Hiện quận có 15.127 trường hợp khỏi bệnh, chỉ còn 5.872 người đang điều trị. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính giảm dần qua 9 vòng, từ vòng 1 ngày 23 đến 29-8 (tỷ lệ dương tính 6,9%); vòng 2 (giảm còn 2,7 %) và giảm dần xuống còn 0,1% (vòng 9 từ ngày 26 đến 27-9).
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 4 Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn quận sau ngày 30-9. Ảnh: VĂN MINH
Thời gian tới, quận 6 tập trung tiêm vaccine cho người dân tiêm mũi 1 đạt 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế; phấn đấu đến ngày 15-10 tiêm mũi 2 đạt 65%. Đến ngày 30-10 tiêm vaccine mũi 2 đạt 80 - 100% người trên 18 tuổi. Đồng thời, triển khai ngay việc tiêm vaccine cho trẻ em, nhất là đối tượng trẻ em có nguy cơ cao (bệnh nền, béo phì) khi có chỉ đạo từ TPHCM.
Quận 6 chuẩn bị 2.000 túi thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà. Đảm bảo 100% bệnh nhân F0 quản lý tại nhà được theo dõi tình hình sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày (gián tiếp qua điện thoại hoặc trực tiếp), hỗ trợ đầy đủ túi thuốc và nhu yếu phẩm cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà. Củng cố nguồn nhân lực y tế cơ sở, nhất là Trạm y tế phường, phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ về y tế (nếu có), phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 6 nhóm đối tượng dễ bị tác động hoặc có nguy cơ tác động cao về tâm lý, gắn với từng sở ngành có liên quan.
Về kế hoạch phục hồi kinh tế, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết, quận triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó, hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ xúc tiến thị trường, đảm bảo cung ứng nguồn hàng hóa và nguyên vật liệu hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tập trung đối thoại doanh nghiệp và đề ra các giải pháp phục hồi và phát triển các ngành thương mại, dịch vụ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Thanh Liêm đã đi thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quận 6. Cùng đi với đoàn có Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin, Phó Ban đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM Lê Chu Giang.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 5 Đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi bà Đàm Thị Kim. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đã đến thăm bà Đàm Thị Kim (sinh năm 1958, ngụ quận 6) và bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1943, ngụ quận 6), đều là hội viên Hội Người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, từng mắc Covid-19. Bà Đàm Thị Kim còn có người thân mất vì dịch Covid-19.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm việc với quận 6 khi trở lại trạng thái ''bình thường mới'' ảnh 6 Đoàn đến thăm bà Nguyễn Thị Minh. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Thanh Liêm đã thăm hỏi, động viên bà Kim và bà Minh cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng chí cũng lưu ý chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các trường hợp này.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tặng những món quà đến bà Kim và bà Minh và chúc các bà thật nhiều sức khoẻ, vui khoẻ bên gia đình, con cháu.

Tin cùng chuyên mục