Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Bia tưởng niệm Suối Mạch Máng, TP Dĩ An

Nhân chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Bình Dương, sáng 10-5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng (còn gọi là Suối Sọ, phường Tân Bình, TP Dĩ An). 

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An cùng lãnh đạo TP Dĩ An và phường Tân Bình.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại suối Mạch Máng, ngày 4-5-1968 đã diễn ra trận chống càn dũng cảm và oanh liệt của lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương. Sau hơn 1 ngày chiến đấu kiên cường, quân dân ta đã bắn cháy 4 xe tăng, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch, bẻ gãy hoàn toàn trận càn quy mô lớn của địch.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm gia đình vợ, chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Đoàn công tác thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Đoàn công tác thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà, hỏi thăm sức khỏe, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Tiếp đó, đoàn đã đến Chùa Hội Khánh để dâng hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà Nho yêu nước, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này đoàn công tác của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (sinh năm 1923) tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Dự kiến, chiều cùng ngày, đoàn công tác sẽ tham quan thực tế một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục