Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện An Bình hợp tác phát triển đội ngũ cán bộ

Đây là cơ sở để hai bên triển khai hoạt động hợp tác phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.
Toàn cảnh buổi ký kết ngày 29-8
Toàn cảnh buổi ký kết ngày 29-8

Ngày 29-8, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện An Bình ký kết hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là cơ sở để hai bên triển khai hoạt động hợp tác phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc ký kết phù hợp với sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Quá trình hoạt động của nhà trường là đồng hành cùng ngành y tế bao gồm hệ thống y tế các quận, huyện và đặc biệt các bệnh viện hạng 1.

Đây là cơ hội cho nhà trường đồng hành với ngành y tế; thông qua học viên, người học hướng tới người bệnh, người dân để cung ứng dịch vụ y tế một cách tốt nhất và người dân được thụ hưởng trên cơ sở phối hợp khai thác hiệu quả nguồn lực của hai bên theo hướng sử dụng hiệu quả với các hoạt động chuyên môn theo hướng phát triển của bệnh viện.

Hiện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mạng lưới gồm 53 cơ sở thực hành và nhiều mô hình, cách thức phối hợp để triển khai hoạt động thực hành.

Đối với các bệnh viện hạng 1; nhà trường rất quan tâm theo hướng mô hình Viện - Trường (có giảng viên của bệnh viện kiêm nhiệm ở bệnh viện và ngược lại bên bệnh viện sẽ kiêm nhiệm những vị trí của nhà trường) để gắn chặt hoạt động của bệnh viện và nhà trường theo hướng hàn lâm, thực tiễn, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

"Việc hợp tác đi đúng hướng trên nền hiểu biết lẫn nhau, thế mạnh của 2 đơn vị; nhà trường mong muốn bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận học viên sau đại học để họ vừa học, vừa tiếp nhận công tác khám chữa bệnh và làm công trình nghiên cứu khoa học; sản phẩm đào tạo sau đại học đó là sản phẩm của 2 đơn vị thụ hưởng”, PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp thông tin.

Tin cùng chuyên mục