Chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh, chính sách tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) có ý nghĩa sâu rộng, vừa ghi nhận thành quả học tập, vừa tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ nỗ lực vươn lên.
Qua nhiều năm triển khai, chính sách thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài vùng đồng bào DTTS. Từ đó, từng bước nâng cao dân trí, hình thành nguồn nhân lực chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng trong tương lai.
Theo ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, qua 12 kỳ tổ chức từ năm 2013 đến năm 2025, chương trình đã vinh danh hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của các dân tộc trên cả nước.
Nhiều gương mặt sau tuyên dương tiếp tục trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sĩ quan quân đội, cán bộ cơ sở và lựa chọn trở về bản làng, phum sóc để đóng góp cho quê hương.
Năm nay, ban tổ chức lựa chọn 145 đại biểu thuộc 52 thành phần dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành phố. Trong số này có 29 em đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia; 9 em đoạt giải cao tại các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 21 em giành huy chương hoặc giải thưởng trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia, quốc tế, con số cao nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, 44 em trúng tuyển đại học với tổng điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên; 1 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa; 15 học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù và 15 thanh niên DTTS tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Lễ tuyên dương năm 2025 có nhiều điểm mới, nổi bật là lần đầu tiên quy tụ đại diện của các dân tộc đông nhất trong 12 kỳ tổ chức. Đối tượng tuyên dương được bổ sung sinh viên tốt nghiệp thủ khoa.
Năm nay cũng ghi nhận nhiều học sinh, sinh viên có mức điểm trúng tuyển đại học lên tới 29 điểm trở lên.
Lễ tuyên dương năm nay do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ GD-ĐT tổ chức. Báo VietNamNet là cơ quan thường trực của chương trình.
Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 26 đến 27-12 sẽ diễn ra diễn đàn “Câu chuyện số từ những bản làng”, các hoạt động giao lưu, lễ báo công dâng Bác, tham quan di tích Phủ Chủ tịch, ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Lễ tuyên dương được tổ chức tối 27-12 tại Nhà hát Hồ Gươm và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5.