Tuyên dương lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hoạt động cứu hộ, cứu trợ nhân đạo của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện đường lối, chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam.

Sáng 24-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ngài Haldun Tekneci, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đơn vị, tổ chức liên quan; cùng 76 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc đoàn công tác QĐND Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn công tác cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn công tác cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo kết quả của đoàn công tác tại buổi lễ cho biết, từ ngày 13-2 đến 22-2, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng QĐND Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều phối ứng phó khẩn cấp thảm họa/Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn công tác của các nước tổ chức triển khai công tác tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát.

Trong đó 2 vị trí dấu hiệu có sự sống; bàn giao cho lực lượng cứu nạn của phía Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; phối hợp với đội cứu hộ của các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Đoàn cũng đã trực tiếp hỗ trợ 3 gia đình người dân địa phương thu dọn tài sản và chuyển nhà ở; sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong quá trình tác nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo đoàn công tác Việt Nam đã thăm, trao đổi kinh nghiệm với 9 đội cứu hộ quốc tế; trao tặng gần 25 tấn trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực xảy ra động đất. Trong thời gian Đoàn thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thống đốc tỉnh và các cơ quan liên quan đến thăm, gặp gỡ, cảm ơn.

Ngày 20-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp gỡ đoàn công tác và bày tỏ sự cảm ơn đất nước Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất; đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động khắc phục hậu quả động đất của đoàn…

Các thành viên đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các thành viên đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, cả của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã làm việc không nghỉ ngơi, không ngại khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ ,giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi quay trở lại Việt Nam, họ cũng trao tặng lại các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn của mình cho phía Thổ Nhĩ Kỳ. Những đóng góp quên mình và những hành động cao đẹp của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu. Điều này đã phản ánh mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Đại sứ Haldun Tekneci phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC
Đại sứ Haldun Tekneci phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

“Cảm ơn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam. Cảm ơn những đội cứu hộ, cứu nạn đã hết lòng giúp đỡ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam về tinh thần tương thân, tương ái to lớn này…”, Đại sứ Haldun Tekneci phát biểu.

Đoàn công tác cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn công tác cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thiếu tá Lê Đức Tài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thiếu tá Lê Đức Tài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tá Lê Đức Tài, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh cho biết, sau hai ngày thực hiện công tác chuẩn bị, đoàn công tác lên đường nhận nhiệm vụ thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngay khi đến hiện trường, tất cả đều bắt tay vào công việc ngay. Những ánh mắt của người dân Thổ Nhĩ Kỳ ở trên các khu phố đổ nát đã thôi thúc cả đoàn tìm kiếm nhanh hơn…

“Chúng tôi xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Việc tìm kiếm ở đây như tìm kiếm chính người thân của mình”, Thiếu tá Lê Đức Tài cho biết.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã đề cao trách nhiệm, chỉ đạo công tác chuẩn bị mọi mặt cho đoàn công tác bảo đảm khẩn trương, chu đáo, an toàn; biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ăn, nghỉ, sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng đoàn công tác đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục, phối hợp tốt với lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng của các nước khác, tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng và QĐND Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra khỏi lãnh thổ tham gia hỗ trợ nhân đạo, làm nhiệm vụ ứng phó với thảm họa động đất. Hoạt động cứu hộ, cứu trợ nhân đạo của QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện đường lối, chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân, QĐND Việt Nam; đồng thời khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm, năng lực của QĐND Việt Nam trong hội nhập, hợp tác quốc tế; để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè thế giới...

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể của đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể của đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh QUANG PHÚC

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 76 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 22 cá nhân và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyến công tác đặc biệt này.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ tham gia đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu chụp ảnh cùng các huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ tham gia đoàn công tác tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục